15/02/2012 - 09:29

Khỉ Tarsier liên lạc với nhau bằng sóng siêu âm

 

Các nhà khoa học Mỹ và Philippines gần đây phát hiện khỉ Tarsier, một trong những loài linh trưởng nhỏ nhất và quý hiếm nhất hành tinh, cũng giao tiếp với nhau bằng sóng siêu âm, tương tự như cá voi, mèo hay dơi.

Nghiên cứu cho thấy loài khỉ tí hon sống chủ yếu ở Philippines có thể nhận và phát tín hiệu âm thanh ở tần số cao khi đi kiếm ăn vào ban đêm hay những lúc gặp nguy hiểm. Các nhà khoa học đã phát hiện ra điều này khi tiến hành kiểm tra độ nhạy cảm với âm thanh của chúng trong một căn phòng đặc biệt. Điều đáng nói chính là khỉ Tarsier có thể bắt được tần số âm thanh trên 90 kHz và phát ra âm thanh đạt ngưỡng 70 kHz, cao nhất trong các loài động vật có vú, trừ dơi và một số loài gặm nhấm. Kết luận này được rút ra dựa trên kết quả theo dõi 35 loài khỉ khác trong tự nhiên.

Khỉ Tarsier có bàn tay năm ngón tương tự như con người, cùng cặp mắt khá to nhưng không có khả năng nhìn trong bóng đêm. Vì vậy, khả năng liên lạc bằng sóng siêu âm có thể giúp chúng dễ dàng định vị con mồi, đồng thời cảnh báo cho đồng loại khi gặp kẻ thù.

Lãnh Vân (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết