11/09/2009 - 08:37

Khánh Hòa: Thả xuống biển Nha Trang số đồi mồi nuôi trái phép

* Cần ngăn chặn tình trạng xẻ thịt động vật biển quý hiếm Dugong ở Kiên Giang

Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 9-9, được quần chúng báo tin, Bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng khác là Cảnh sát môi trường biển, Thanh tra Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Khu Bảo tồn biển Hòn Mun và chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra, bắt giữ 850 con đồi mồi tại lồng nuôi thủy sản ngoài biển của gia đình ông Mạc Tiến Năng (sinh năm 1973), trú tại thôn Bích Đần, phường Vĩnh nguyên (Nha Trang, Khánh Hòa), mỗi con nặng từ 7-8kg. Đây là 1 trong 7 loại rùa biển quí hiếm thuộc nhóm động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng cao đã có tên trong phụ lục I của công ước quốc tế (CITES) và Việt Nam cấm buôn bán, giết mổ. Việc nuôi loại đồi mồi này của gia đình ông Mạc Tiến Năng là vi phạm qui định của ngành thủy sản Việt Nam. Toàn bộ số đồi mồi mà các cơ quan chức năng thu giữ đã được thả xuống biển tại khu bảo tồn biển Hòn Mun Nha Trang vào chiều tối 9-9.

* Chưa đầy 1 tháng trở lại đây tại vùng biển Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), có đến 4 con Dugong lần lượt bị sa lưới tàu thuyền khai thác hải sản. Thay vì trả chúng trở lại biển, thì cả 4 con đều bị xẻ thịt (mỗi con nặng khoảng từ 60 đến 80 kg). Hàm Ninh hiện được xác định là nơi duy nhất trên vùng biển Kiên Giang có loài động vật biển quý hiếm này sinh sống, chính là nhờ dựa vào nguồn thức ăn hàng ngày từ cỏ biển còn khá nhiều dưới đáy biển. Việc gia tăng tàu thuyền của bà con ngư dân tới vùng biển Hàm Ninh để khai thác hải sản là vi phạm quy định của pháp luật. Thiết nghĩ, tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc mà trực tiếp là ngành hải sản địa phương sớm có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

BÁ HƯNG - NAM THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết