19/02/2025 - 09:09

Khai thác nghệ thuật truyền thống 

Thời gian gần đây, một quán ăn tự chọn ở Khu cán bộ giảng viên Trường Đại học Cần Thơ được nhiều bạn trẻ yêu thích vì dịch vụ ăn uống ngon, giá cả hợp lý. Đặc biệt hơn, cứ vào 19 giờ 30 phút hằng đêm, quán có nghệ sĩ múa biến diện phục vụ, khiến nhiều thực khách thích thú.

Hát bội thu hút rất đông khán giả tại chương trình “Sắc xuân miệt vườn”.

Múa biến diện là loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc. Nghệ sĩ trong trang phục đẹp mắt, đeo mặt nạ và sau những động tác múa thì mặt nạ thay đổi, nghệ sĩ như biến thành nhân vật mới. Nghệ sĩ vừa múa, vừa tương tác với thực khách tạo nên không khí rất hào hứng. Đây là cách làm sáng tạo của quán trong thu hút thực khách.

Có dịp xem múa biến diện, người viết chợt nghĩ đến nghệ thuật hát bội truyền thống của nước ta. Nghệ sĩ hát bội với những bộ trang phục và cách hóa trang độc đáo, hấp dẫn, khi xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Chúng ta hoàn toàn có thể khai thác nghệ thuật truyền thống nước nhà để phục vụ du khách.

Mô hình của quán ăn kể trên khá hay, nhưng bài viết này như một sự gợi ý để các cơ sở kinh doanh, khu điểm du lịch tham khảo để làm phong phú sản phẩm phục vụ khách hàng. Còn nhớ những năm trước, khi một gánh hát bội ở Vĩnh Long biểu diễn tại sân khấu chương trình Sắc xuân miệt vườn do Bảo tàng TP Cần Thơ tổ chức, khán giả, nhất là trẻ em, rất hào hứng, yêu thích. Những gương mặt quan, tướng, áo mão cân đai, những bộ áo đính vàng đệm ngọc… thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là khi khán giả tiếp cận nghệ sĩ. Và nhiều loại hình nghệ thuật khác của cộng đồng các dân tộc tại ĐBSCL như Khmer, Hoa, Chăm… cũng có khả năng trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

ĐBSCL là vùng đất giàu bản sắc, có nhiều nghệ thuật truyền thống đặc trưng, là nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào. Khi các cơ sở kinh doanh, khu điểm du lịch khai thác hợp lý, ngoài việc trở thành sản phẩm du lịch còn là kênh quảng bá di sản hiệu quả. Qua đó, du khách, nhất là giới trẻ, khách nước ngoài sẽ biết thêm về văn hóa Tây Nam Bộ.

Để minh chứng về tính khả thi của ý tưởng này, xin nhắc lại mô hình hát bội trên sông được TP Hồ Chí Minh triển khai thí điểm rất thành công vào tháng 1 vừa qua. Hát bội được biểu diễn trên buýt sông 2 tầng vào chiều tối thứ bảy hằng tuần, trên các chuyến từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Du khách vừa thưởng thức cảnh đẹp sông nước Sài Gòn về đêm, vừa được đắm mình trong không gian hát bội đầy màu sắc. Mô hình đang được nghiên cứu đưa vào vận hành.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

 

Chia sẻ bài viết