27/10/2009 - 07:39

Khai thác các giá trị văn hóa để thúc đẩy phát triển du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

* TP CẦN THƠ: Xúc tiến xây dựng tuyến phố đi bộ, ẩm thực và khu chợ đêm
* SÓC TRĂNG: Khai mạc Hội chợ thương mại, du lịch- lễ hội Ok-om-bock 2009

(TTXVN-CT)- “Những ngày du lịch, văn hóa Mê kông- Nhật Bản” lần đầu tiên sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ 2-5/12 là hoạt động thiết thực trong năm giao lưu Mê kông - Nhật Bản 2009 với sự tham dự của 5 nước ASEAN (Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar) và đối tác Nhật Bản. Chương trình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, nhằm góp phần khai thác các giá trị văn hóa để thúc đẩy sự phát triển của du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng khẳng định như vậy trong buổi họp báo giới thiệu “Những ngày du lịch, văn hóa Mê kông- Nhật Bản” diễn ra tại Hà Nội ngày 26-10. Thứ trưởng cũng cho biết: Chương trình này góp phần tạo ra luồng sinh khí phát triển mới cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vốn là vựa lúa của nước ta nhưng kinh tế còn kém phát triển. Trong đó, du lịch là lĩnh vực cần được ưu tiên, xúc tiến. “Những ngày du lịch, văn hóa Mê kông - Nhật Bản” chính là cơ hội tốt để quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Nhân dịp này, Tổng cục Du lịch sẽ chủ trì Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” nhằm giới thiệu, trao đổi tiềm năng văn hóa, nguồn tài nguyên du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và sản phẩm du lịch bên cạnh các nội dung hợp tác phát triển du lịch Mê kông - Nhật Bản... Bên cạnh, sẽ tiến hành tọa đàm với chủ đề “Mê kông - Dòng sông kết nối các nền văn hóa” nhằm trao đổi, hợp tác, gắn kết giữa văn hóa với du lịch Mê kông- Nhật Bản vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng...

* Ngày 26-10-2009, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp bàn về việc triển khai Đề án tuyến phố đi bộ, ẩm thực và khu chợ đêm trên địa bàn quận Ninh Kiều.

UBND quận Ninh Kiều đề xuất xây dựng tuyến phố đi bộ, ẩm thực và khu chợ đêm như sau: phố đi bộ trên đường Hai Bà Trưng đoạn từ Khách sạn Quốc tế đến Nhà lồng Chợ cổ Cần Thơ; trong đó giai đoạn 1 áp dụng từ ngày 30-11-2009 đoạn từ Bến tàu khách Cần Thơ đến Nhà lồng Chợ cổ Cần Thơ, giai đoạn 2 áp dụng từ ngày 30-5-2010 cho suốt tuyến nêu trên. Khu vực ẩm thực xác định ở khoảng trống (nền gạch) trên công viên Ninh Kiều, đối diện với đầu đường Nguyễn Thái Học-Võ Văn Tần. Khu vực chợ đêm xác định trên đường Nguyễn Thái Học-Võ Văn Tần đoạn từ giáp đường Hai Bà Trưng đến ngã ba (điểm giao với đường Lê Thánh Tôn). Khu vực bán đồ lưu niệm xác định vị trí một phần lòng đường trước khu ẩm thực phía công viên. Thời gian hoạt động của tuyến phố đi bộ, ẩm thực, khu chợ đêm và khu vực bán đồ lưu niệm từ 18 giờ chiều ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau...

Sau khi nghe các sở, ngành góp ý đề án quận Ninh Kiều đề xuất, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Tuấn Anh chỉ đạo: Từ nay đến cuối năm 2009, phải đưa dự án tuyến phố đi bộ, ẩm thực và khu chợ đêm vào hoạt động phục vụ nhu cầu của người dân thành phố, người dân trong khu vực cũng như du khách trong và ngoài nước; đồng thời để phục vụ kịp thời cho các sự kiện về đối ngoại, kinh tế, văn hóa của thành phố. UBND thành phố giao cho quận Ninh Kiều chủ trì đề án, phối hợp với các ngành chức năng thống nhất với nhà đầu tư về các nội dung và các bước triển khai thực hiện đề án. UBND thành phố thống nhất căn cứ vào đề án của quận Ninh Kiều giao cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Địa Cầu tạm thời làm chủ đầu tư của dự án này và công ty tiếp tục làm việc với quận Ninh Kiều và các cơ quan chức năng để hoàn thiện đề án đầu tư. UBND quận Ninh Kiều hoàn thiện tờ trình về đề án tuyến phố đi bộ, ẩm thực và khu chợ đêm để sớm trình UBND thành phố xem xét.

* Chiều ngày 26-10-2009, Hội chợ thương mại, du lịch - lễ hội Ok-om-bock Sóc Trăng 2009 khai mạc tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt TP Sóc Trăng do Bộ Công thương, UBND tỉnh tổ chức.

Hội chợ thu hút gần 400 gian hàng trưng bày, giới thiệu thiết bị, sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng phục vụ nhân dân. Đồng thời, tại Hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động phong phú như: Triển lãm, giới thiệu các sản phẩm đặc sản của các tỉnh ĐBSCL, Tây nguyên, Đông Nam bộ, lễ hội ẩm thực, giới thiệu các món ăn đặc sản của tỉnh Sóc Trăng, Hội thảo “Phát triển chăn nuôi công nghiệp đối với heo, gà”, Hội thảo “Sản xuất và tiêu thụ cá tra”; các chương trình văn hóa nghệ thuật như ca múa nhạc dân tộc đặc sắc của Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng, đua ghe ngo, trình diễn thời trang...

THANH GIANG-ANH KHOA-T.TÂM

Chia sẻ bài viết