 |
Ngôi sao rock Johnny Hallyday.
Ảnh: linternaute.com |
Trong giới nghệ sĩ rock ở Pháp từ thập niên 1960 đến nay, Johnny Hallyday được mệnh danh là “Elvis Preley của Pháp”. Ông được coi là biểu tượng lớn của âm nhạc đương thời Pháp và từng được Tổng thống Pháp trao tặng “Bắc đẩu bội tinh” vì những cống hiến trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau 50 năm ca hát, năm 2009, Johnny Hallyday quyết định làm một tour lưu diễn vòng quanh thế giới để từ giã sân khấu ca nhạc. Tour lưu diễn này mang tên Marrêter, hay còn gọi là Tour 66 vì ông 66 tuổi.
Chuyến lưu diễn dự kiến 6 tháng, bắt đầu từ tháng 5-2009 tại Pháp và sau đó lần lượt biểu diễn ở Madagascar, Việt Nam, Mỹ, Bỉ, Thụy Sĩ, Monaco... Ước tính sẽ có hơn 1 triệu người đến xem những buổi diễn chia tay của ông. Sau tour lưu diễn, Johnny Hallyday sẽ dành thời gian cho gia đình cùng hai cô con gái nuôi bé nhỏ người Việt (sau bé Jade hồi năm 2004, cuối năm 2008 ông và người vợ Laeticia nhận thêm một đứa trẻ Việt Nam nữa làm con nuôi, đặt tên là Joy). Không còn ca hát, Johnny Hallyday tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp diễn xuất. Phim mới nhất mà Johnny Hallyday tham gia vai một tay gangster về già ở Hồng Công là “Vengeance” (của đạo diễn Hồng Công Đỗ Kỳ Phong) lọt vào danh sách tranh giải “Cành cọ vàng” tại Liên hoan phim Cannes (Pháp).
Ít ai nhớ tên thật của Johnny Hallyday là Jean-Philippe Smet. Ông sinh ra trong một gia đình có nguồn gốc Bỉ, có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ bé, Johnny Hallyday theo học guitar và vũ đạo. 9 tuổi tham gia vào vai phụ phim quảng cáo, 14 tuổi hát lại các ca khúc của ca sĩ Elvis Presley. 16 tuổi, sự nghiệp bắt đầu bằng bản hợp đồng thu âm với hãng Vogue, ra album đầu tiên được đánh giá cao nhất qua ca khúc hát lại của Dalida-Taimer Follement. Ông đã làm nên tên tuổi với dòng nhạc du nhập từ Mỹ rock & roll trước cả hai ban nhạc Anh The Beatles và The Rolling Stones.
Johnny Hallyday là một trong số ít nghệ sĩ thập niên 1960 “bám trụ” trên sân khấu âm nhạc lâu dài nhất. Hào quang của ông khó có những ngôi sao nhạc rock ở thập niên 1960 vượt qua. Khi ông tung ra album đầu tay “Hello Johnny” vào năm 1960 - một thời với Elvis Presley, Buddy Holly, Tommy Steele, Lonnie Donegan... Thế nhưng hiện tại, những tên tuổi này hoặc đã qua đời, hoặc từ lâu không còn đứng trên sân khấu nữa. Trong khi đó, Johnny Hallyday vẫn là nghệ sĩ trình diễn lớn nhất ở Pháp. Tổng cộng ông đã bán ra hơn 110 triệu bản đĩa, tham gia khoảng 30 phim và hình ảnh ông được tôn vinh trên một bộ tem của nước Pháp.
Khi làn sóng âm nhạc những năm 1960 qua đi, Johnny Hallyday chuyển qua, đáp ứng ngay thị hiếu nhạc mới như: soul, blues, pop. Năm 1968 chất pop càng đậm đà hơn trong các ca khúc của Johnny Hallyday. Ở tầm quốc tế, nhiều ca khúc của ông được đặt lại lời trong ngôn ngữ Nga, Nhật, ý, Đức... Được ca ngợi là ca sĩ thành công nhất trong cộng đồng Pháp ngữ.
50 năm trong nghề, Johnny Hallyday có trong tay 39 đĩa vàng, 18 đĩa bạch kim và nhiều giải thưởng âm nhạc khác; hơn 400 chuyến lưu diễn vòng quanh Pháp và châu Âu; một trong số nhân vật xuất hiện nhiều nhất trên truyền thông Pháp.
Johnny Hallyday cũng vừa cho ra mắt tạp chí Limited Access, dày 56 trang, sẽ đưa những tin tức độc quyền về ông cũng như những cuộc phỏng vấn các ca sĩ khác. Số đầu tiên phát hành 50.000 bản với giá 10,4 USD. Nhà báo Remy Bouet, người chấp bút hai cuốn tiểu sử của ông, sẽ là biên tập viên và chịu trách nhiệm điều hành fan club.
DUYÊN KHÁNH (Theo AFP)