Trong bài viết đăng trên tờ The Wall Street Journal (WSJ) ngày 26-12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đặt ra 3 “điều kiện tiên quyết cho hòa bình” tại Dải Gaza gồm đẩy lùi phong trào Hồi giáo Hamas, phi quân sự hóa Gaza và phi cực đoan hóa xã hội Palestine.

Thủ tướng Netanyahu (giữa) trao đổi với các binh sĩ Israel ở phía Bắc Dải Gaza ngày 25-12. Ảnh: Twitter
Theo ông Netanyahu, để đạt được các mục tiêu này, cần thiết lập một khu vực an ninh tạm thời xung quanh Dải Gaza và một cơ chế kiểm tra ở biên giới giữa Gaza và Ai Cập nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh của Israel, ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào khu vực này. Thủ tướng Netanyahu cũng cho rằng khó có thể trông chờ sự chủ động từ Chính quyền Palestine trong việc thực hiện những điều nêu trên. Trước đó một ngày, ông Netanyahu đã bác bỏ những thông tin sai lệch trên truyền thông rằng Israel có thể sẽ dừng chiến dịch quân sự, đồng thời nêu rõ quân đội nước này chưa dừng lại mà còn dự định tăng cường chiến dịch trong những ngày tới.
“Chúng ta không dừng lại… Cuộc chiến này sẽ đi đến tận cùng. Cho đến khi chúng ta kết liễu Hamas”, Thủ tướng Netanyahu, người đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn từ cộng đồng quốc tế, nhấn mạnh khi thăm các binh sĩ Israel ở phía Bắc Dải Gaza ngày 25-12. Israel tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát về mặt quân sự ở phía Bắc dải đất này.
Trong bài phát biểu tại Quốc hội Israel cùng ngày, ông Netanyahu tái khẳng định cuộc chiến “còn lâu mới kết thúc”, đồng thời cho rằng Israel sẽ không giải cứu được các con tin còn lại trong tay Hamas nếu không gây áp lực quân sự. Ông Netanyahu tiết lộ đã liên lạc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để đề nghị các nhà lãnh đạo này hỗ trợ giải cứu con tin. Vợ của ông là bà Sara Netanyahu cũng đã gửi thư cho Giáo hoàng Francis và phu nhân các lãnh đạo trên thế giới để đề nghị hỗ trợ.
Người thân của các con tin đã cắt ngang bài phát biểu trước quốc hội của ông Netanyahu và kêu gọi giải cứu con tin ngay lập tức, theo tờ The Guardian. Sau đó, những người biểu tình tụ tập gần trụ sở Bộ Quốc phòng Israel ở trung tâm thành phố Tel Aviv trước cuộc họp nội các chiến tranh. Trong số 240 con tin gồm nhiều quốc tịch bị bắt về Gaza hôm 7-10, 105 người đã được thả hồi tháng rồi và 20 con tin đã thiệt mạng. Hơn 100 con tin Israel vẫn còn bị giam giữ ở Gaza. Trong khi đó, ít nhất 158 binh sĩ Israel đã tử trận kể từ khi chiến dịch trên bộ tại Gaza bắt đầu hồi cuối tháng 10.
Trong diễn biến liên quan, Ai Cập đã đề xuất một kế hoạch 3 bước để chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hamas, theo tờ WSJ. Ðây được cho là kế hoạch hòa bình toàn diện nhất đưa ra cho cả hai bên tham chiến trong cuộc xung đột đã kéo dài 11 tuần qua.
Tuy nhiên, Hãng tin Reuters tối 25-12 dẫn hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đã bác bỏ đề xuất của Cairo. Các nguồn tin tiết lộ rằng kế hoạch yêu cầu Hamas và PIJ phải từ bỏ quyền lực ở Gaza để đổi lại lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Hamas đã kiểm soát Gaza trong 16 năm qua.
Phía Hamas và PIJ sau đó đã phủ nhận những gì các nguồn tin nói về cuộc đàm phán. Ông Izzat Rishq, quan chức cấp cao của Hamas, lặp lại quan điểm của nhóm rằng “sẽ không có cuộc đàm phán nào nếu Israel không chấm dứt hoàn toàn hành vi gây hấn”.
Theo nội dung báo cáo do Bộ Tài chính Israel công bố ngày 25-12, chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Hamas ở Dải Gaza sẽ tiêu tốn thêm ít nhất 50 tỉ NIS (14 tỉ USD) trong năm 2024, khiến thâm hụt ngân sách nước này tăng gần 3 lần so với mục tiêu đề ra.
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)