11/02/2009 - 09:19

Israel bầu cử Quốc hội

Người dân Israel đi bỏ phiếu trong điều kiện an ninh thắt chặt.
Ảnh: AFP

(TTXVN)- Ngày 10-2, khoảng 5,3 triệu cử tri Israel đi bỏ phiếu bầu các đại biểu quốc hội trong bối cảnh quân đội nước này vừa chấm dứt cuộc tấn công kéo dài 22 ngày ở Dải Gaza, vùng lãnh thổ Palestine do Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát.

Các điểm bầu cử được bố trí tại hơn 9.000 trường học và câu lạc bộ khu vực trên toàn quốc để cử tri đến bỏ phiếu bầu 120 đại biểu quốc hội. Tham gia cuộc bầu cử lần này gồm đảng Kadima, chính đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền hiện nay của Ngoại trưởng Tzipi Livni, Công đảng theo đường lối trung tả của Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, đảng Likud đối lập của ông Benjamin Netanyahu và một số đảng nhỏ khác.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cuộc bầu cử lần này chủ yếu là cuộc đua tranh giữa đảng Likud theo đường lối cứng rắn với đảng Kadima ủng hộ tiến trình hòa bình do Chính phủ Mỹ hậu thuẫn. Kết quả thăm dò ý kiến vài ngày trước bầu cử cho thấy hiện tỷ lệ ủng hộ hai đảng này gần như ngang nhau, với 25-27 ghế cho đảng Likud (gấp đôi con số 12 ghế hiện nay đảng này đang nắm giữ) và 23 - 25 ghế cho đảng Kadima. Công đảng có thể đứng ở vị trí thứ ba với số ghế ít hơn con số 19 đại biểu hiện nay.

Hiến pháp Israel quy định mỗi đảng sẽ có số nghị sĩ tương ứng với tỷ lệ phiếu bầu và đảng nào giành được ít nhất 60 trong tổng số 120 ghế Quốc hội mới có thể đứng ra thành lập chính phủ. Với kết quả thăm dò trên, nhiều khả năng sẽ không có đảng nào đạt được đủ số phiếu cần thiết và việc liên kết thành lập chính phủ là điều khó tránh. Trong trường hợp này, đảng Likud của ông Benjamin được đánh giá có nhiều “cơ may chiến thắng” nhất, vì hiện đảng này đang được sự ủng hộ của Công đảng.

Các nhà phân tích nhận định tiến trình thành lập chính phủ mới ở Israel sẽ phải mất nhiều tuần do mâu thuẫn chính trị giữa các bên. Theo quy định, trong thời gian này, ông Ehud Olmert tạm thời đảm nhiệm cương vị thủ tướng cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Chia sẻ bài viết