05/09/2009 - 10:20

Iraq đề nghị LHQ điều tra vụ đánh bom ở Baghdad dẫn tới căng thẳng với Syrie

(TTXVN)- Thủ tướng Iraq Nouri al Maliki ngày 3-9 cáo buộc Syrie cung cấp nơi ẩn náu cho các nhóm phiến quân đang bị truy nã vì đã tiến hành các vụ tấn công qua biên giới vào Iraq, điều này buộc ông phải kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp chấm dứt “hành động thù địch”.

Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết ông đã nhận được thư của Thủ tướng Iraq gửi ngày 30-8, trong đó đề nghị thành lập một ủy ban quốc tế độc lập điều tra các vụ đánh bom xe liều chết bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính ở Baghdad hôm 19-8 làm gần 100 người thiệt mạng.

Quan hệ giữa Iraq và Syrie trở nên căng thẳng sau khi xảy ra các vụ tấn công trên. Iraq cáo buộc các thành viên đảng Baath ở Iraq có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda là thủ phạm, trong khi chính quyền Damas cho phép một số thành viên cấp cao của đảng này sinh sống và tham gia các hoạt động chính trị tại Syrie. Baghdad yêu cầu Damas giao nộp một số thủ lĩnh đảng Baath chủ mưu các vụ tấn công này đang ẩn náu tại Syrie. Đáp lại, Syrie yêu cầu Iraq đưa ra chứng cứ, đồng thời cáo buộc Baghdad lợi dụng các vụ tấn công này để yêu sách Damas giao nộp những người Iraq đối lập đang sinh sống tại Syrie. Cả Syrie và Iraq đều đã triệu hồi đại sứ về nước.

Vụ việc trên xảy ra vào thời điểm được xem là hết sức nhạy cảm đối với Thủ tướng Maliki khi cuộc bầu cử vào tháng 1-2010 ở Iraq đang đến gần. Vụ đánh bom nhằm vào các cơ quan chính phủ khiến người dân lo lắng, nhất là trong bối cảnh chính phủ cần chứng minh khả năng đảm bảo an ninh sau khi quân đội Mỹ rút đi.

Chia sẻ bài viết