Trong bối cảnh giao tranh giữa quân chính phủ Syrie và lực lượng nổi dậy đang ở thế giằng co, chính quyền Damas như được củng cố tinh thần khi Iran khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Syrie vì nước này luôn là đồng minh trụ cột của họ trong khu vực. Trong khi đó, phe nổi dậy bày tỏ sự thất vọng ê chề vì cho rằng họ đã bị Mỹ bỏ rơi giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”.
Iran tuyên bố ủng hộ Syrie hết mình
 |
|
Đặc phái viên Iran Saeed Jalili (trái) hội đàm với Tổng thống Syrie Bashar al-Assad ngày 7-8. Ảnh: Reuters |
Ngày 7-8, một phái đoàn chính trị gia Iran do Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Saeed Jalili dẫn đầu đã tới thăm Syrie và có cuộc hội đàm với Tổng thống Bashar al-Assad tại dinh tổng thống ở Thủ đô Damas. Tại đây, ông Jalili khẳng định Syrie là một phần của liên minh quan trọng trong khu vực mà Tehran sẽ không để nó tan vỡ. “Những gì đang xảy ra ở Syrie không phải là vấn đề nội bộ, mà là một cuộc xung đột giữa “liên minh chiến lược” và những kẻ thù trong khu vực và toàn cầu của liên minh này” ông Jalili, nhà ngoại giao hàng đầu và cũng là trợ lý của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, nhấn mạnh. Theo giới phân tích, “liên minh chiến lược” mà ông Jalili đề cập bao gồm Iran, Syrie, phong trào Hezbollah tại Liban và phong trào Hamas tại Gaza. Ông này còn cho biết Tehran sẽ không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài đối với cuộc khủng hoảng tại Syrie.
Những lời phát biểu của ông Jalili được đưa ra sau khi Iran hoàn thành kế hoạch tổ chức một cuộc họp, dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay (9-8), với các đồng minh của Syrie để bàn giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 17 tháng tại quốc gia Trung Đông này. Được biết, chuyến thăm của ông Jalili cũng nhằm mục đích giải thoát 45 con tin đang bị các tay súng nổi dậy ở Syrie giam giữ. Phát biểu trong cuộc họp được phát trên sóng truyền hình quốc gia Syrie, Tổng thống al-Assad nhấn mạnh quan điểm của chính quyền Damas là kiên định và kiểm soát tình hình. Đây là lần đầu tiên ông al-Assad xuất hiện trên truyền hình kể từ hôm 22-7, bốn ngày sau vụ đánh bom làm 4 quan chức an ninh thiệt mạng tại Damas. Ông al-Assad cũng cam đoan với ông Jalili rằng người Syrie sẽ làm cho “các âm mưu nước ngoài” tại nước này thất bại và quyết tâm chiến đấu chống lại kẻ thù một cách không khoan nhượng.
Phe nổi dậy Syrie thất vọng về Mỹ
Mỹ nước từng được phe chống đối ở Syrie xem là “bạn thân” trong cuộc chiến nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống al-Assad, đang đối mặt với sự nghi ngờ và oán giận ngày càng tăng vì đã không giúp ích gì nhiều cho cuộc nổi dậy ngoài những lời hứa suông.
Phe nổi dậy cho biết họ không cần sự can thiệp trực tiếp về mặt quân sự nhưng đã nhiều lần đề nghị Mỹ áp đặt vùng cấm bay giống như đã giúp phe nổi dậy ở Libye lật đổ cựu Tổng thống Muammar Gadhafi hồi năm ngoái, đồng thời yêu cầu hỗ trợ vũ khí hạng nặng để chống lại quân chính phủ. Tuy nhiên, mọi đề nghị của họ đều không được đáp ứng.
Theo các nhà phân tích, nếu nói Mỹ không làm gì để giúp lực lượng nổi dậy ở Syrie là không chính xác, bởi nội bộ Washington từng xảy ra tranh cãi xung quanh việc có nên tăng cường ủng hộ phe chống Tổng thống al-Assad hay không, sau khi biện pháp ngoại giao của Liên Hiệp Quốc thất bại. Thay vào đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã ủng hộ theo cách thận trọng hơn bằng các hình thức phi quân sự, như tài trợ để họ mua thiết bị thông tin liên lạc phục vụ cuộc chiến. Các nhân vật đứng đầu trong phe đối lập Syrie cho biết các đồng minh của Mỹ gồm Arabie Séoudite, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ có tài trợ họ mua vũ khí nhưng đó chỉ là sự giúp đỡ rất nhỏ, còn phần lớn họ phải tự xoay xở.
Từ những sự việc trên, người phát ngôn của phe nổi dậy, ông Yasser Abu Ali, cho rằng nếu chế độ của ông al-Assad sụp đổ, người Syrie sẽ không quên chuyện yêu cầu giúp đỡ của họ đã bị Mỹ chối bỏ. “Mỹ sẽ trả giá cho điều này. Mỹ đang đánh mất tình bạn với người Syrie và sẽ không ai còn tin vào họ nữa. Chúng tôi đã mất lòng tin đối với họ”- ông Ali nói.
THANH TRÚC (Theo New York Times)