20/09/2020 - 07:21

Indonesia thúc đẩy kinh tế vùng biên

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Công trình Công cộng và Nhà ở Indonesia Basuki Hadimuljono ngày 18-9 cho biết nước này đặt mục tiêu xây dựng 11 cửa khẩu biên giới và các cơ sở hỗ trợ như đường sá và chợ để thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Chính phủ Indonesia mới đây đã phân bổ 2.270 tỉ rupiah (153,7 triệu USD) để tiến hành mục tiêu trên, dự kiến các công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021. Các cửa khẩu nằm ở quần đảo Riau, Tây Kalimantan, Bắc Kalimantan, Đông Nusa Tenggara và Papua. Trong số 11 cửa khẩu biên giới, hiện có một cửa khẩu ở quận Sota, Merauke, Papua đã được hoàn thành.

Theo ông Basuki, việc phát triển khu vực biên giới không phải thể hiện sức mạnh của Indonesia mà là để giúp xây dựng các trung tâm kinh tế và văn hóa cho cư dân địa phương.

Trước đó, ngày 15-9, Ủy ban Hạ viện phụ giám sát cơ sở hạ tầng và giao thông đã phê duyệt ngân sách năm 2021 cho Bộ Công trình Công cộng và Nhà ở là 149.800 tỉ rupiah, tăng 42% so với mức phân bổ của năm nay.

ĐÌNH ÁNH

Chia sẻ bài viết