|
Lực lượng an ninh Indonesia ngăn chặn nhóm Hồi giáo quá khích ở Temanggung. Ảnh: Stringer |
Hôm qua 9-2, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã huy động gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát và quân đội nước này để đối phó với làn sóng bạo lực tôn giáo ngày càng leo thang ở Indonesia, quốc gia có tới 80% dân số là người theo đạo Hồi.
Xung đột tôn giáo diễn biến nghiêm trọng tại tỉnh Trung Java của Indonesia, khi các tín đồ Hồi giáo quá khích ngày 8-2 đốt cháy nhiều nhà thờ Cơ đốc giáo, tấn công phái Hồi giáo thiểu số Ahmadiyah và lực lượng cảnh sát. Người phát ngôn cảnh sát tại tỉnh Trung Java cho biết các tín đồ Hồi giáo đòi chính phủ tử hình Antonius Bawengan, 58 tuổi, một tín đồ Cơ đốc giáo vừa bị kết án 5 năm tù vì tội phát tán các tờ rơi và sách phỉ báng đạo Hồi. Khoảng 1.500 tín đồ Hồi giáo tụ tập bên ngoài tòa án đòi xử tử Bawengan và điên cuồng đập phá trên các con đường tại thị trấn Temanggung. Mặc dù cảnh sát đã dùng đến hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán đám đông nhưng vẫn không ngăn được dòng người quá khích này đốt cháy hai nhà thờ và phá hoại một trường học của tín đồ Cơ đốc giáo.
Để kiểm soát tình hình náo loạn hiện nay, gần 1.200 nhân viên an ninh đã được điều động đến các địa điểm trọng yếu như nhà thờ, trại giam, văn phòng ủy viên công tố và trung tâm thương mại tại Temanggung. Tổng thống Yudhoyono lên án hành động bạo lực mang màu sắc tôn giáo, đồng thời nhấn mạnh mọi người đều được bảo vệ và đảm bảo an toàn, bất kể người đó thuộc tín ngưỡng, dân tộc, tổ chức chính trị hay nghề nghiệp nào. “Chuỗi bạo lực này cần phải chấm dứt. Tôi đã chỉ đạo tất cả các lãnh đạo địa phương, cảnh sát, chỉ huy quân sự vùng dốc toàn lực trong các hoạt động ngăn chặn bạo lực tiếp diễn”, ông Yudhoyono nói.
KHẢ ÁI (Theo AFP, AP)