16/12/2011 - 09:22

Huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

(CT)- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thốt Nốt mở rộng diễn ra ngày 15-12, nhằm tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và triển khai Nghị quyết năm 2012.

Các đại biểu xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ quận năm 2012 là tập trung lãnh đạo huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là trật tự, kỷ cương đô thị và kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh (QP-AN) và xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) vững mạnh. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 17,21%; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,07 triệu đồng/người/năm (tăng 14,57% so với năm 2011); giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới 1% (còn 5,39%); không có tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) yếu kém; phát triển 150 đảng viên...

Năm 2011, Đảng bộ, chính quyền quận Thốt Nốt đã lãnh đạo nhân dân quận thực hiện đạt 15/16 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,02%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm; QP-AN được giữ vững, HTCT được củng cố, kiện toàn. Đảng bộ quận có 43/45 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh... Các đại biểu cũng chỉ ra một số mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: quận chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế; tiến độ thi công một số công trình, nhất là các công trình trọng điểm còn chậm; trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; năng lực lãnh đạo của một số tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế...

Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Thanh Mẫn lưu ý: Năm 2012, đi đôi với tập trung xây dựng Đảng, HTCT vững mạnh, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể quận cần phát huy tinh thần tự lực tự cường, bám sát quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch xây dựng của thành phố để mời gọi đầu tư trên địa bàn; rà lại quy hoạch sử dụng đất để có kế hoạch đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án; quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Cần có giải pháp hiệu quả trong kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết