14/08/2017 - 20:46

Huy động sức dân chăm lo cho dân 

Thời gian qua, UBMTTQVN xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức hỗ trợ nhà ở, xây dựng cầu, đường,... Qua đó, đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Cán bộ Mặt trận huyện Thới Lai và xã Tân Thạnh cùng chung vui với gia đình chú 
Lê Văn Ẩn trong căn nhà Đại đoàn kết mới được hoàn thành.

Công tác chăm lo, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn là một trong những hoạt động nổi bật của UBMTTQVN xã. Những tháng đầu năm 2017, Ban Thường trực UBMTTQVN xã đã vận động xây dựng 8 căn nhà cho các hộ khó khăn, với tổng trị giá 360 triệu đồng. Gia đình chú Lê Văn Ẩn ở ấp Thới Phước 1 vừa được nhận nhà Đại đoàn kết. Chú Ẩn vui vẻ chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, sống với người con trai út làm công nhân. Mấy năm nay, căn nhà lá sắp đổ sập. Nếu không có sự giúp đỡ của Mặt trận, tôi không có được căn nhà này”. Cùng với việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN xã đã vận động tặng 1.242 phần quà (gạo, nhu yếu phẩm) cho các hộ khó khăn, với tổng số tiền trên 517 triệu đồng… Các tổ chức thành viên UBMTTQVN xã duy trì 17 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp 918 hộ vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, với tổng số dư nợ trên 15 tỉ đồng;...

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQVN xã đã thực hiện mô hình “Vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” tại ấp Thới Thuận B. Trong đó, chú trọng vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, sử dụng nước sạch, làm nhà vệ sinh tự hoại, thu gom rác, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách,… góp phần tạo vẻ mỹ quan môi trường. Đồng thời, phối hợp vận động nhân dân góp tiền, ngày công thực hiện nhiều công trình, như: sửa chữa 1 cây cầu ván, lấp 1 cống, bê tông hóa tuyến Lăng Cù (bên trái) dài 1.697 mét; vận động đổ đá bụi sửa lộ dài 400 mét số tiền 7,5 triệu đồng, kè mé dài 57 mét số tiền 8,6 triệu đồng, bê tông hóa tuyến lộ 2 mét (tại ấp Thới Thuận B);… Theo ông Trần Hoàng Nam, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Thạnh, quá trình thực hiện các công trình, phần việc, Mặt trận luôn công khai, minh bạch các khoản đóng góp, cách thức thực hiện để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Ông Trần Hoàng Nam, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Thạnh, cho biết: “Thời gian tới, UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động; đa dạng hóa hình thức tập hợp; tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động nhân dân, mạnh thường quân chăm lo đời sống cho những hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cùng với chính quyền xã phấn đấu đến cuối năm nay có thêm 2% hộ thoát nghèo”.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết