15/07/2022 - 16:12

Hun đúc tinh thần khởi nghiệp 

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) đang trên đà phát triển, là xu hướng được nhiều người trẻ quan tâm. Ðể khởi động một startup, đòi hỏi bạn trẻ cần chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và tâm thế khởi nghiệp vững vàng. Chuyện thành - bại trong khởi nghiệp là điều khó tránh khỏi. Vì thế, việc giáo dục, hun đúc tinh thần khởi nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng giúp người trẻ vững tin trên con đường lập nghiệp.     

Bạn trẻ được đại diện doanh nghiệp tư vấn hướng nghiệp và chương trình thực tập sinh lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, tại Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, do Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ vào đầu tháng 7-2022, thu hút 125 doanh nghiệp, đơn vị ủy thác tuyển dụng nhân sự. Các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự thuộc nhiều lĩnh vực, như: nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, tài chính ngân hàng, quản trị marketing, kế toán - kiểm toán, bưu chính viễn thông, kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ thông tin, quản lý công nghiệp, y dược, quản trị nhà hàng - khách sạn… Trong đó, khá nhiều startup thành công tham gia ngày hội nhằm chia sẻ, kết nối và sẵn sàng hợp tác phát triển ý tưởng sáng tạo của bạn trẻ. Nguyễn Thái Hợp, sinh viên ngành Y học cổ truyền (Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ), chia sẻ: “Mục tiêu của em tham gia ngày hội là giao lưu, tìm hiểu các startup thành công ở các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực y dược, quản trị marketing để học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng khởi nghiệp”. Hợp còn có cơ hội tham gia lớp tập huấn, trang bị kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Thành đoàn - Hội LHTNVN thành phố phối hợp Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức. Qua đó, nắm được thông tin về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tìm hiểu về Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo...

Theo anh Nguyễn Duy Phúc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ, bên cạnh kết nối bạn trẻ với doanh nghiệp, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tiêu biểu như: xây dựng cửa hàng sản phẩm khởi nghiệp thanh niên và thành lập câu lạc bộ Khởi nghiệp nhằm hỗ trợ các startup tiếp cận thị trường; tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên. Trung tâm cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty CP cung ứng nhân lực chất lượng cao, với mục tiêu tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Ngoài ra, các cơ sở Ðoàn - Hội triển khai nhiều cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; trong đó, chú trọng phát triển các ý tưởng khởi nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản). Ðồng thời, bảo tồn văn hóa dân tộc (phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng); bảo vệ môi trường (các dự án ý tưởng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và các mô hình kinh tế xanh, mô hình kinh tế tuần hoàn).

Tổ chức Ðoàn - Hội ở các trường đại học, cao đẳng triển khai nhiều mô hình, hoạt động “truyền lửa” khởi nghiệp cho sinh viên. Cụ thể, Ðoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ thành lập các câu lạc bộ theo ngành nghề của sinh viên, như: Chăn nuôi, Tin học, Tiếng Anh và Sáng tạo khởi nghiệp, thu hút gần 2.000 sinh viên tham gia. Từ năm 2019 đến nay, Ðoàn trường phối hợp tổ chức 42 lớp tập huấn kỹ năng nghề nghiệp, qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho hàng ngàn sinh viên. Hay như Ðoàn trường Ðại học Tây Ðô định kỳ hằng năm tổ chức diễn đàn giao lưu giữa sinh viên với doanh nhân; hỗ trợ sinh viên tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Anh Lê Khắc Phiên, cựu sinh viên ngành Tin học (Trường Ðại học Tây Ðô), startup lĩnh vực dịch vụ ăn uống, chia sẻ: “Tinh thần khởi nghiệp rất quan trọng bởi chuyện thành hay bại trong khởi nghiệp là điều khó tránh khỏi. Nếu ngại khó, chùn bước, startup không thể trụ vững trên con đường khởi nghiệp. Do đó, các hoạt động truyền cảm hứng khởi nghiệp, góp phần giúp bạn trẻ xác định đúng mục tiêu, kiên định con đường khởi nghiệp đã chọn”.

Theo các startup thành công, các mô hình khởi nghiệp nên gắn với đổi mới sáng tạo, dựa trên các nền tảng chính là sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ. Ý tưởng đổi mới sáng tạo phải rất độc đáo, khác lạ nhằm tăng hiệu suất, giảm chi phí, phát triển thêm các thị trường mới và quan trọng nhất là đem lại giá trị cho khách hàng, người tiêu dùng. Do đó, tổ chức Ðoàn - Hội cần phối hợp chặt chẽ với các viện, trường đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, triển khai các cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng của thanh niên, từ đó có thể đầu tư, phát triển các ý tưởng thành các dự án khởi nghiệp.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết