28/02/2019 - 20:54

Họp mặt kỷ niệm Ngày Truyền thống Biệt động thành phố 

(CT) - Ngày 28-2-2019, tại di tích Căn cứ Vườn Mận, Ban Liên lạc truyền thống Cựu Chiến binh Biệt động TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Truyền thống Biệt động TP Cần Thơ (29/2/1968-28/2/2019). Đến dự có các cán bộ lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh thành phố, cùng các đồng chí là cán bộ, chiến sĩ biệt động thành phố...

Các đại biểu cùng thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: MỸ TÚ

Các đại biểu cùng thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: MỸ TÚ

Ban Liên lạc truyền thống Cựu Chiến binh Biệt động thành phố được thành lập đầu năm 2009. Hiện nay, Ban Liên lạc còn 172 đồng đội, cư trú tại TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Các cựu chiến binh biệt động thành phố là cầu nối gắn kết đồng chí, đồng đội, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Từ năm 2013 đến nay, Ban Liên lạc đã vận động xây mới, sửa chữa 10 căn nhà, tổ chức thăm, tặng quà cho nhiều đồng đội hoàn cảnh khó khăn; tổ chức được 77 cuộc giao lưu, nói chuyện truyền thống với thế hệ trẻ. Ban Liên lạc đã sưu tầm được thông tin cá nhân của 679 đồng đội, thu thập thông tin quy tập hài cốt 2 liệt sĩ; tập hợp, in “Tập ảnh Biệt động TP Cần Thơ 1954-1976”, góp công thiết kế và xây dựng Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung...

Sau buổi họp mặt, đại biểu cùng các cựu chiến binh biệt động đã thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào yêu nước đã hy sinh trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng TP Cần Thơ.

MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết