05/01/2019 - 07:37

Họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 

(CT)- Ngày 4-1-2019,  Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2019) và tổng kết hoạt động năm 2018 của Đoàn ĐBQH thành phố.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu tại buổi họp mặt.
Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, khẳng định: Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I ngày 6-1-1946 đã đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của Tổ quốc. Qua đó, đưa dân tộc ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đất nước có Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, có Hiến pháp và Quốc hội do nhân dân bầu ra. Qua 73 năm hình thành và phát triển với 14 khóa, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Cùng với cả nước, các ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ qua các thời kỳ có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước nói chung, TP Cần Thơ nói riêng. Năm 2018, Đoàn ĐBQH thành phố tiếp tục đổi mới các hoạt động, nhất là hoạt động tiếp xúc cử tri và lấy ý kiến đóng góp xây dựng pháp luật. Trong năm, Đoàn đã tổ chức 39 cuộc tiếp xúc cử tri, giám sát 3 chuyên đề; tiếp 63 lượt công dân, tiếp nhận xử lý 101 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh… Đoàn cũng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, như: tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách dịp lễ, Tết; thăm, tặng quà cho các ĐBQH qua các thời kỳ nghỉ hưu, các cơ sở tôn giáo, vận động ủng hộ quỹ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng học bổng cho học sinh nghèo…với tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng.

Tại buổi họp mặt, các ĐBQH qua các nhiệm kỳ  đã đóng góp nhiều ý kiến đối với hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ  (khóa  XIV). Trong đó, đề nghị Đoàn tiếp tục tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giám sát;…

 Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời, thông tin về tình hình kinh tế-xã hội thành phố năm 2018; giải đáp, làm sáng tỏ một số nội dung đại biểu đặt ra…

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết