10/02/2012 - 09:09

Hôm nay, TP Cần Thơ long trọng tiễn 900 thanh niên lên đường nhập ngũ

* Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, TP Cần Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị đưa thanh niên lên đường nhập ngũ

(CT)- Hôm nay (10-2-2012), các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Hội Đồng nghĩa vụ quân sự các quận Ninh Kiều, Ô Môn, các huyện Cờ Đỏ, Phong Điền long trọng tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn 900 thanh niên nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân.

Trước đó, (9-2-2012) lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã đến làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, kiểm tra công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 2012 của thành phố. Cùng tham dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trong đợt tuyển quân này, các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; nắm chặt nguồn thanh niên trong độ tuổi, tổ chức bình nghị công khai, dân chủ, công bằng; đồng thời, thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Qua đó, 100% thanh niên viết đơn tình nguyện và có mặt tại địa phương để sẵn sàng nhập ngũ. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân ở quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền... Tại các nơi đến làm việc và kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 9, Thành ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đánh giá cao công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, chuẩn bị “hội trại tòng quân”, đồng thời, lưu ý các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh để đảm bảo Lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ diễn ra trang trọng, đúng thời gian quy định; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội...

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Bùi Văn Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ đã đến dự lễ tiễn thanh niên thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi ân cần thăm hỏi và động viên các thanh niên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân của huyện Cờ Đỏ, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương; đồng thời, lưu ý huyện cần chú ý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm để lễ giao nhận quân diễn ra thành công tốt đẹp. Năm nay, huyện Cờ Đỏ có 220 thanh niên nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân. Trong số này có 11 đảng viên,16 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Hội trại tòng quân huyện Cờ Đỏ cũng đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, như: tổ chức các trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục văn hóa văn nghệ, sinh hoạt lửa trại,... Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện đã đi thăm, tặng nhiều phần quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ; xây dựng 6 căn nhà đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 25 triệu đồng) cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.

“Hội trại tòng quân” quận Ninh Kiều và Ô Môn diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ; thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ Quân sự... Trong đợt này, quận Ninh Kiều có 245 thanh niên nhập ngũ trong Quân đội nhân dân và 45 thanh niên phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân. Quận Ô Môn có 225 thanh niên lên đường nhập ngũ trong đợt này, trong đó, có 17 đảng viên, đoàn viên là 208.

Tại “Hội trại tòng quân” ở huyện Phong Điền, các thanh niên tham gia các trò chơi vận động, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và tham dự hội thi “nét đẹp tân binh”. Đợt này, huyện Phong Điền tiễn 165 tân binh lên đường nhập ngũ. Nhìn chung, công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân và Lễ Giao nhận quân được huyện Phong Điền tổ chức tốt, nghiêm túc; tạo được không khí vui tươi sôi nổi, động viên các tân binh hăng hái thực hiện nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc.

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết