19/12/2008 - 22:28

Hội thảo khoa học danh nhân Nguyễn Công Trứ- cuộc đời và sự nghiệp

Nhân dịp kỷ niệm 230 ngày sinh, 150 năm ngày mất của danh nhân Nguyễn Công Trứ, ngày 19-12, tại huyện Nghi Xuân, UBND tỉnh, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Danh nhân Nguyễn Công Trứ- cuộc đời và sự nghiệp”.

Hội thảo đã có 39 bản tham luận của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu lịch sử,.. Các tham luận đều nêu bật công lao to lớn của Nguyễn Công Trứ trong công cuộc chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế trong giai đoạn lịch sử, từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX.

Quê cha của Nguyễn Công Trứ ở làng Uy Viễn, nay thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; quê mẹ ông ở xứ Sơn Nam, nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội. Nguyễn Công Trứ, sinh năm 1778, ở huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Nguyễn Công Trứ làm quan trong 28 năm, giữ 26 chức vụ khác nhau, từ Hành tẩu, thấp nhất trong hàng thuộc quan đến Binh bộ Thượng thư lĩnh Tổng đốc Hải An, hàm chánh nhị phẩm, chủ khảo trường thi hương Hà Nội , 4 lần làm tướng, 1 lần làm lính thú , 4 lần bị giáng chức.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân tổ chức lễ hội kỷ niệm vào tối 27-12.

LÊ VĂN THƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết