26/04/2014 - 19:45

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát bệnh sởi

(CT)- Ngày 26-4-2014, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Cần Thơ do bà Trần Thị Xuân Mai, Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã giám sát đột xuất tình hình dịch sởi trên địa bàn thành phố.

Đoàn đến khảo sát Trường Mần non Tây Đô (quận Ninh Kiều). Nhà trường đã tiếp nhận và triển khai nhiều văn bản phòng, chống dịch sởi đến đội ngũ giáo viên; tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về phòng, chống bệnh sởi; tăng cường giám sát sức khỏe học sinh đầu giờ học; thường xuyên vệ sinh phòng học, đồ chơi của trẻ; các cháu thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để phòng, chống dịch bệnh… Từ đầu năm 2014 đến nay, nhà trường chưa ghi nhận trẻ bị sởi. Nhà trường đề nghị được trang bị pa nô, áp phích, tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống bệnh sởi.

Đoàn đến khảo sát khu cách ly và làm việc với Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng (BVNĐ) TP Cần Thơ. Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn, Giám đốc bệnh viện cho biết: Từ đầu năm 2014 đến nay, bệnh viện điều trị nội trú 65 bệnh nhi có biểu hiện lâm sàng của sởi, trong đó TP Cần Thơ có 23 bệnh nhi; phần lớn trẻ nhập viện dưới 6 tuổi. Trong khi cùng kỳ năm 2013 chỉ có 1 ca. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã gởi mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sởi, kết quả có 18 ca dương tính. Bệnh viện đã dành khu cách ly 18 giường để điều trị bệnh nhi có biểu hiện lâm sàng của sởi. Bệnh viện đề nghị sớm được trang bị thêm máy thở.

Tiếp đó, đoàn đến khảo sát khu cách ly và làm việc với Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng. Hiện nay, bệnh viện có khu cách ly với 10 phòng, 20 giường; chưa ghi nhận trường hợp bị sởi.

Bà Trần Thị Xuân Mai cho biết: Sau cuộc khảo sát, ban sẽ báo cáo nhanh bằng văn bản cho Thường trực HĐND thành phố các kiến nghị, vướng mắc của các đơn vị. Với Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng, đoàn đề nghị khu cách ly của đơn vị trở thành đơn vị vệ tinh của BVNĐ TP Cần Thơ, dùng để điều trị bệnh nhi bị sởi, giảm tải cho BVNĐ TP Cần Thơ.

H.HOA

Chia sẻ bài viết