13/06/2011 - 21:14

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẤP TỐC

Học sinh có nhiều lựa chọn

Phụ huynh đến đăng ký luyện thi cấp tốc cho con tại TTLT Đại học Minh Đức. Ảnh: B.NG

Những năm gần đây, khi đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra sát chương trình phổ thông thì chuyện luyện thi cấp tốc (LTCT) sau kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng giảm hẳn. Học sinh đã có nhiều lựa chọn để luyện thi hơn so với trước đây.

Những năm gần đây, tỷ lệ học sinh thi đậu ĐH, CĐ của Trường THPT Hà Huy Giáp huyện Cờ Đỏ, tăng lên năm sau cao hơn năm trước. Năm 2010, Trường THPT Hà Huy Giáp có trên 17% học sinh đậu đại học nguyện vọng 1. Nếu tính cả cao đẳng và nguyện vọng 2, tỷ lệ này tăng lên khoảng 20%. Trước đó, năm 2009 tỷ lệ học sinh đậu đại học nguyện vọng 1 của Trường THPT Hà Huy Giáp cũng khá cao, gần 15%. Đây là một tỷ lệ cao đối với một trường vùng ven, xa trung tâm thành phố. Thầy Huỳnh Văn Võ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Giáp, cho biết: “Mấy năm gần đây, do điều kiện kinh tế học sinh khó khăn, nên các em không thể xuống tận quận Ninh Kiều để LTCT. Ôn tập ở nhà các em không tự tin, nên nhờ một số giáo viên tổ chức ôn tập tại trường. Tỷ lệ đậu đại học của trường tăng lên, số lượng học sinh đăng ký ôn tập tại trường cũng tăng lên hằng năm”. Đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2011 vừa qua, Trường THPT Hà Huy Giáp có 334 học sinh dự thi, thì hiện nay có 210 em đăng ký LTCT tại trường. Theo nhiều cán bộ, giáo viên, đề thi đại học trong những năm gần đây thường bám sát chương trình THPT, nhất là chương trình lớp 12, nên việc tổ chức LTCT tại trường thường mang lại hiệu quả cao. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Lai, huyện Thới Lai, nói: “Học sinh học LTCT tại trường có nhiều cái lợi. Do hiểu rõ học sinh mình ở trình độ nào, thầy cô giáo chọn lựa phương pháp ôn tập phù hợp, hoặc bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho các em. Ngoài ra, môi trường, phương pháp giảng dạy không thay đổi, học sinh cũng dễ tiếp thu bài giảng hơn. Mặt khác, để giữ “uy tín” ở địa phương, giáo viên tham gia LTCT cũng dồn sức ôn luyện cho các em...”. Chính vì vậy, ngay năm đầu tiên tổ chức LTCT tại trường, đã có tới 50% học sinh lớp 12 Trường THPT Thới Lai đăng ký theo học. Không riêng các trường trên, mấy năm gần đây, nhiều trường phổ thông trên địa bàn TP Cần Thơ ngày càng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên bộ môn tổ chức các lớp LTCT cho học sinh bằng cách cho mượn phòng học, phân công giáo viên...

Ông Bùi Minh Hoàng, phụ huynh của em Bùi Thanh Hải, học sinh Trường THPT Hà Huy Giáp, nói: “Lúc đầu, tôi cũng dự định đưa cháu lên trung tâm luyện thi (TTLT) đại học ở quận Ninh Kiều để LTCT. Tuy nhiên, con tôi khuyên nên LTCT ở trường tốt hơn, vì thầy cô thân quen, không hiểu gì có thể hỏi ngay, lại không phải đi xa nhà... Mặt khác, chi phí LTCT ở trung tâm thành phố tốn kém lắm, tiền học 3 môn trên 1 triệu đồng, rồi tiền ăn, tiền thuê nhà ở trọ, chi phí đi lại... trong một tháng tính ra tốn không dưới 3 triệu đồng”. Trong khi đó, học LTCT tại trường, chi phí luyện thi của các em chỉ tốn khoảng 1/3 so với việc các em đến các trung tâm thành phố, vì không phải lo chi phí ăn, ở và học phí LTCT ở các trường cũng thấp hơn...

Giải pháp tự ôn thi ở nhà cũng được nhiều em lựa chọn. Thi tốt nghiệp THPT xong, Nguyễn Thị Bích Trâm, nhà ở xã Trường Long, huyện Phong Điền ở nhà tự học. Bích Trâm nói: “Mấy anh chị gần nhà có kinh nghiệm đi LTCT về kể, các lớp LTCT ở trung tâm thành phố thường đông người học, giảng viên dạy bằng mi-crô, nên rất khó tập trung nghe giảng. Ngoài ra, còn phải chen chúc trong các nhà trọ, rồi còn chi phí ăn uống, đi lại,... Vì vậy, tôi và một số bạn quyết định tự ôn luyện. Vấn đề nào không hiểu thì “gom” các bạn lại cùng thảo luận, tìm cách giải. Nếu không giải được thì “cầu cứu” thầy, cô cũ. Học như vậy vừa đỡ tốn kém vừa đỡ mất sức trước kỳ thi quan trọng”. Những năm gần đây, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, những học sinh có điều kiện, khá- giỏi tin học có thể luyện thi đại học trực tuyến qua mạng.

Cũng từ thực tế trên mà năm nay số lượng học sinh tìm đến các TTLT đại học trên địa bàn quận Ninh Kiều không nhiều. Một cán bộ ghi danh tại TTLT đại học trên đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, cho biết số lượng học sinh đến trung tâm đăng ký LTCT năm nay giảm khoảng 50% so với năm trước. Ông Huỳnh Văn Minh, Giám đốc TTLT Đại học Minh Đức, cho biết: “Từ ngày 5-6 đến ngày 8-6-2011, TTLT Đại học Minh Đức chỉ có trên 160 học sinh đăng ký LTCT. So với thời điểm này của năm 2010, giảm khoảng 30-40 em”. Số lượng học sinh đến các TTLT khác ở quận Ninh Kiều cũng giảm rõ rệt...

Không thể phủ nhận lợi ích của các đợt LTCT ở các TTLT đại học tại trung tâm thành phố vì các em được ôn tập, được định hướng chương trình bởi những nhà giáo uy tín, những giảng viên đại học. Tuy nhiên, hiện nay cũng chưa có một sự khảo sát nào để biết chính xác được các hình thức ôn thi đại học nào đạt hiệu quả hơn. Thực tế, hằng năm vẫn có nhiều học sinh vùng sâu vùng xa không có điều kiện ôn luyện vẫn đậu vào các trường đại học. Điều đó cho thấy, yếu tố quyết định vẫn là sự nỗ lực, ý thức học hành chăm chỉ, nghiêm túc của bản thân mỗi học sinh. Do vậy, lựa chọn hình thức luyện thi nào phù hợp, ít tốn công sức, tiền của mà vẫn đạt hiệu quả là điều mỗi học sinh, phụ huynh cần phải cân nhắc.

NGỌC GIANG

Chia sẻ bài viết