(TTXVN) Đã thành thông
lệ từ nhiều năm, sáng mùng Một Tết Quý Tỵ (tức ngày 10/2), chùa Trúc Lâm
ở thành phố Vilebon xơ Yvét (Villebon sur Yvette, Pháp), lại tổ chức lễ
cầu an cho người Việt Nam đang sinh sống tại Pari (Paris) và các vùng
phụ cận.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngay từ sáng
sớm, khoảng hơn 300 người đã có mặt để chuẩn bị tham dự buổi lễ do Hòa
thượng Thích Phước Đường chủ trì. Tham dự lễ cầu an còn có đoàn cán bộ,
lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp do Đại sứ Dương Chí Dũng dẫn đầu;
Đại sứ Dương Văn Quảng, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Pháp
và các cơ quan đại diện báo chí, thương vụ, quân vụ Việt Nam...
|
Cùng chung tình cảm đầu Xuân mới với bà con Việt kiều tại nhiều
nước châu Âu khác, đông đảo người Việt đã đến chùa Trúc Lâm thể hiện
tình cảm luôn hướng về đất nước với tâm nguyện cầu cho quốc thái dân an,
mong đất nước vượt qua khó khăn, thử thách phía trước. Trong số khách
tới chùa còn có các phu nhân và phu quân của các cặp vợ chồng Pháp-Việt,
bạn bè Pháp, và các kiều dân Thái Lan, Lào...
Nằm cách thủ đô
Pari khoảng 20km về phía Nam, Trúc Lâm Thiền Viện từ khi ra đời năm
1990 luôn là nơi vãn cảnh của khách du lịch thập phương và cũng là nơi
cầu an của nhiều thế hệ kiều bào sinh sống, học tập và làm việc ở Pháp
và thực tế đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của
những người con Việt xa xứ luôn hướng về quê hương.
Sau
buổi lễ, các phật tử và những người tham dự đã được thưởng thức những
món ăn chay thuần Việt do nhà Chùa thực hiện. Lễ cầu an đầu Xuân tại
chùa Trúc Lâm vừa thể hiện nét tâm linh, vừa cho thấy giá trị trường tồn
của truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc Việt dù nó diễn ra ở Pháp
hay bất cứ phương trời nào trên thế giới.
* Theo phóng viên
TTXVN tại Niu Đêli, tối 9/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lanca đã tổ
chức Tết cộng đồng, đón Giao thừa mừng Xuân Quý Tỵ. Tới dự có Bộ trưởng
Nguồn Nhân lực Điu Gunaxêkêra (Dew Gunasekera), Bộ trưởng Công nghệ
Títxa Vitharana (Tissa Vitharana), Bí thư Bộ Văn hóa Vaxantha Êcanayakê
(Wasantha Ekanayake), Thị trưởng thành phố Côlômbô M. Mudammin (M.
Muzammil), lãnh đạo Hội đoàn kết Xri Lanca - Việt Nam, Đại sứ và đại
diện ngoại giao một số nước bạn bè, toàn thể cán bộ Đại sứ quán cùng gia
đình, bà con Việt kiều, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập
tại Xri Lanca.
Đại sứ Việt Nam tại Xri Lanca Tôn Sinh
Thành đã gửi tới bà con người Việt và các vị khách quý những lời chúc
mừng tốt đẹp nhất vào thời khắc Giao thừa sang năm mới Quý Tỵ. Đại sứ
khẳng định năm 2012 được ghi nhận là năm rất thành công trong quan hệ
song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là về hợp tác kinh tế và văn hóa
giữa hai nước. Đại sứ đánh giá cao hoạt động tích cực của cộng đồng
người Việt tại Xri Lanca, biểu dương đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân chất
độc da cam của cộng đồng trong năm qua; đồng thời động viên bà con đoàn
kết, chung tay chung sức và có nhiều hoạt động bổ ích hướng về Tổ quốc,
góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Cũng tại buổi lễ, cộng đồng người Việt cùng bạn bè sở tại đã được
thưởng thức nhiều món ăn cổ truyền, đậm đà bản sắc dân tộc và một chương
trình văn nghệ phong phú. Tiết mục bắt thăm trúng thưởng và theo dõi
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết trực tiếp trên VTV4 cùng màn bắn
pháo hoa tại thời khắc Giao thừa đã khép lại buổi liên hoan Tết ấm cúng
và đầy ý nghĩa của người Việt tại đây.
Đài truyền hình
Trung ương Xri Lanca đã tới đưa tin, bình luận nét văn hóa đặc sắc của
người Việt diễn ra hàng năm trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam tại Xri
Lanca.
* Theo phóng viên TTXVN tại Buênốt Airết,
hòa chung niềm vui đón năm mới Quý Tỵ của cộng đồng người Việt trên khắp
thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tại Chilê cũng đã tổ chức gặp mặt thân
mật mừng Xuân. Hơn 100 khách mời đại diện cho các bạn bè Chilê, các vị
đại sứ trong đoàn ngoại giao cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam
và gia đình đã tham dự hoạt động đầy ý nghĩa này.
Phát biểu
tại buổi lễ, Đại sứ Hà Thị Ngọc Hà đã điểm lại những thành tựu nổi bật
của Việt Nam trong năm 2012. Đại sứ cũng nêu bật những bước phát triển
trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chilê trong năm qua, đặc
biệt trao đổi thương mại hai chiều năm 2012 đạt 561,7 triệu USD, tăng
15,26% so với năm trước đó và là mức cao nhất từ trước đến nay.
Những người tham dự cuộc gặp mặt đã được thưởng thức một số tiết
mục văn nghệ ca ngợi mùa Xuân - đất nước, đồng thời thưởng thức hương vị
ẩm thực truyền thống của Việt Nam. Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí
ấm cúng. Tất cả khách mời tham dự đều cho biết họ cảm thấy như đang
được đón Tết ngay trên chính đất nước Việt Nam./.