Sau hơn 1 năm tập trung vào đội tuyển trẻ quốc gia tại TPHCM, Phạm Hoàng Nhi đã có sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn và gặt hái được nhiều thành công. Chỉ trong năm nay, Hoàng Nhi đã thâu tóm được 5 HCV và 1 HCB ở các giải đấu trong và ngoài nước.
 |
VĐV Phạm Hoàng Nhi (phải). |
Vừa trở về sau khi đoạt HCV tại giải Vô địch Đông Nam Á hồi tháng 4, Hoàng Nhi tiếp tục chinh phục đấu trường khu vực ĐBSCL và mang về 2 HCV cho đoàn thể thao Cần Thơ tại Đại hội TDTT ĐBSCL 2013 vừa qua. Tại giải này, Hoàng Nhi đã chiến thắng ngoạn mục trước đối thủ đến từ Bến Tre với điểm số 5-0, nội dung kumite nam hạng cân 60 kg, đồng thời giành thêm 1 HCV đồng đội.
Năm 2009, trong đợt Hoàng Nhi đi cổ vũ cho người anh bà con thi đấu tại giải karatedo cấp thành phố, những đòn thế mạnh mẽ, đẹp mắt và chiếc HCV lấp lánh khiến Nhi mê mẫn. Em quyết định đăng ký vào CLB karatedo của Trường THCS Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) do thầy Trịnh Tấn Cảnh phụ trách. Năm đó Nhi đang học lớp 8.
Nhanh nhẹn và có chiều cao khá tốt, cộng với tâm lý thi đấu rất ổn định Hoàng Nhi tiến bộ nhanh. Chỉ 1 năm sau, tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố 2010, Hoàng Nhi đã đoạt được chiếc HCB và lọt vào tầm ngắm của Ban huấn luyện karatedo Cần Thơ. Kết thúc Hội khỏe Phù Đổng năm đó, Nhi lên Trường phổ thông Năng khiếu TDTT TP Cần Thơ theo sự triệu tập của Trưởng bộ môn karatedo Cần Thơ Nguyễn Anh Tuấn.
Con đường võ thuật rộng mở với Hoàng Nhi trong lần đội năng khiếu karatedo Cần Thơ đi thi đấu giao hữu tại TPHCM vào tháng 12-2011. Khả năng ra đòn nhanh nhạy và các chiêu thức khá chuẩn của Hoàng Nhi thu hút được sự chú ý của HLV Trưởng đội tuyển trẻ karatedo quốc gia tại TPHCM Phạm Hồng Hà. Đầu năm 2012, Hoàng Nhi được gọi tập trung lên đội tuyển trẻ quốc gia tại TPHCM.
Đến HKPĐ toàn quốc năm 2012, Hoàng Nhi trở về thi đấu cho Cần Thơ và đóng góp cho thể thao thành phố 1 HCĐ cá nhân và 1 HCB đồng đội. Những chiếc huy chương cấp quốc gia đầu tiên này đã trở thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc Hoàng Nhi hướng đến các thành tích cao hơn. Năm 2013 này, Hoàng Nhi đã thật sự khẳng định được mình khi em đoạt HCV giải Đông Nam Á. Theo đà này, Hoàng Nhi sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Dù việc tập luyện võ thuật khá vất vả, nhưng nhiều năm qua, Hoàng Nhi vẫn đạt danh hiệu học sinh khá. Năm nay Hoàng Nhi sẽ hoàn tất năm học cuối cấp 3. Hoàng Nhi chia sẻ về dự định trong tương lai: "Em đã xác định sẽ gắn bó lâu dài với karatedo. Em sẽ hết sức nỗ lực để đạt được thành tích cao trong thi đấu, phấn đấu rèn luyện mình để sau này trở thành một HLV giỏi".
Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN