13/01/2021 - 21:37

Hoàn thành xây dựng Nhà máy điện mặt trời Sao Mai tại An Giang 

Lãnh đạo tỉnh An Giang cùng lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai chính thức công bố hoàn thành Nhà máy điện mặt trời Sao Mai hơn 6.000 tỉ đồng. Ảnh: CTV

(CT) - Tập đoàn Sao Mai vừa tổ chức “Lễ công bố hoàn thành Nhà máy điện mặt trời Sao Mai - An Giang”.

Nhà máy có công suất 210MWp, vốn đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích 275ha tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trong đó, giai đoạn I, công suất 104Mwp, đóng điện vào tháng 6-2019.

Giai đoạn II của dự án được đấu nối vào đầu tháng 12-2020, sau 80 ngày tập trung xây dựng và doanh thu từ bán điện cho Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam được xác lập vào giữa tháng 12-2020. Như vậy, từ năm 2021 trở đi, Nhà máy điện mặt trời Sao Mai sẽ đóng góp gần 400 triệu kWh mỗi năm vào lưới điện quốc gia.

Trước đó, vào tháng 6-2019, Tập đoàn Sao Mai đã tái khởi động thành công Nhà máy điện mặt trời ở Ðức Huệ, tỉnh Long An, công suất 50Mwp, trở thành nông trại pin năng lượng sạch… Theo kế hoạch trong 10 năm tới, các Nhà máy điện mặt trời của Sao Mai sẽ nâng tổng công suất phát điện ước đạt 2,5 tỉ KWh/năm. Ngoài ra, Tập đoàn Sao Mai còn mong muốn xây dựng những cánh đồng pin trở thành khu du lịch sinh thái, dã ngoại phục vụ khách tham quan…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn Sao Mai trong thời gian qua. Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, sự ra đời của Nhà máy điện mặt trời quy mô ở huyện biên giới Tịnh Biên đã làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn này, góp phần tăng thu đáng kể cho ngân sách địa phương, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều người lao động…  An Giang xem năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng và sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới.

AN KHÁNH

Chia sẻ bài viết