16/11/2008 - 22:34

Cà Mau:

Hoàn thành tháo dỡ 84 “bẫy đá” trên sông, rạch

Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết đã tháo dỡ, di dời được 84/119 cống thủy lợi không còn tác dụng, nằm ở nhiều tuyến sông, rạch tập trung tại các huyện Đầm Dơi, Cái Nước và Phú Tân mà cư dân vùng sông nước Cà Mau gọi là những “bẫy đá”, vì nó gây ra không ít vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng. Số cống còn lại đang tiếp tục tháo dỡ, di dời và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, trả lại sự thông thoáng cho dòng sông, con rạch, giảm thiểu tai nạn giao thông thủy. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 3 tỉ đồng.

Được biết, trước khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp vào năm 2001, tỉnh Cà Mau đầu tư xây dựng hệ thống cống thủy lợi này để ngăn mặn mùa khô, giữ ngọt mùa mưa, tháo úng, xổ phèn, rửa mặn và chủ động nguồn nước phục vụ các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm như: Thới Bình, Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Cái Nước, Phú Tân, U Minh... Năm 2001, Cà Mau chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ trồng lúa sang nuôi tôm, sản xuất luân canh vụ lúa, vụ tôm thì hệ thống cống thủy lợi đó không còn tác dụng, nằm bất động dưới lòng kênh, con rạch, trở thành những chướng ngại vật đối với phương tiện giao thông thủy vô cùng nguy hiểm, nhất là vào ban đêm. Nhiều cống nằm ngay luồng tuyến tàu, thuyền qua lại trên sông hoặc chìm khuất dưới mặt nước, nhưng không có biển báo hay bất kỳ một tín hiệu nào báo hiệu đây là khu vực có cống ngầm nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông thủy.

LÊ HUY HẢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết