19/09/2021 - 20:37

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản, giúp đỡ người dân gặp khó khăn

(CT) - Hai tháng qua, các cấp Hội Nông dân huyện Thới Lai đã tích cực phối hợp thành lập duy trì hoạt động của tổ nhân dân tự quản “Giữ chặt vùng xanh”; phối hợp thành lập 94 tổ tình nguyện, có 142 hội viên nông dân là tình nguyện viên tham gia với các tổ COVID-19 cộng đồng tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Các cấp Hội phân công 173 cán bộ, hội viên tham gia trực tại 47 chốt kiểm soát dịch và quản lý vùng xanh.

Các cấp Hội Nông dân huyện Thới Lai còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đóng góp tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu tổng trị giá tương đương 245,5 triệu đồng kịp thời hỗ trợ cho hơn 818 lượt hộ gặp khó khăn; thành lập duy trì 12 mô hình “Hỗ trợ mua hàng thiết yếu cho nông dân”. Các cấp Hội Nông dân huyện đã phối hợp hỗ trợ tiêu thụ 2.450 tấn nông sản, 4.518 con gia súc, 3.115 con gia cầm và 1.150.000 trứng gia cầm cho hội viên nông dân.

►Sau 1 tháng triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Ðoàn phát động, từ ngày 20-8 đến nay, tuổi trẻ cả nước đã trao gần 470.000 túi an sinh cho người dân, thanh thiếu nhi gặp khó khăn do dịch COVID-19, với tổng trị giá hơn 112 tỉ đồng.

Trong đó, có 417.159 túi quà an sinh là lương thực, thực phẩm và 52.470 túi thuốc an sinh (thuốc nâng cao sức đề kháng và chữa trị một số bệnh thông thường). Chương trình cũng huy động 64.000 thanh niên tình nguyện tham gia vận chuyển, trao tặng túi an sinh đến người dân.

Hưởng ứng chương trình này, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã trao tặng gần 19.000 túi an sinh cho người dân và thanh thiếu nhi gặp khó khăn do dịch COVID-19. Cụ thể, các túi an sinh gồm túi nhu yếu phẩm (gạo, mì, sữa, rau củ quả) và túi thuốc tăng cường sức đề kháng, chữa một số bệnh thông thường, với tổng giá trị gần 5,2 tỉ đồng. Ðối tượng hỗ trợ bà con ở các khu phong tỏa, khu cách ly hoặc đang điều trị ở các bệnh viện dã chiến; lao động mất việc làm, học sinh, sinh viên không thể về quê; người khuyết tật, người già neo đơn và các hoàn cảnh khó khăn khác. Các cấp bộ Ðoàn - Hội trên địa bàn thành phố tiếp tục vận động nguồn lực và kết nối, triển khai để thêm nhiều người dân được hỗ trợ từ chương trình ý nghĩa này.

► Ngày 19-9, Công an huyện Cờ Ðỏ tổ chức trao tặng 115t phần quà cho bà con gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Cờ Ðỏ.

Mỗi phần quà gồm 5kg gạo, rau củ quả, trị giá 200.000 đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Ngoài tặng quà, cán bộ, chiến sĩ công an còn tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vận động nhân dân tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp cùng lực lượng công an tích cực tham gia tố giác tội phạm, mang lại sự bình yên cho nhân dân.

NHÓM PV - CTV

Chia sẻ bài viết