31/03/2018 - 14:44

Hỗ trợ hội viên nâng cao mức sống 

Thời gian qua, Hội LHPN phường Long Hưng, quận Ô Môn thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, giúp chị em ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Nổi bật là Hội xây dựng, củng cố các mô hình kinh tế hiệu quả, như: tổ phụ nữ bán hàng lưu động, tổ may gia công, nhóm phụ nữ buôn bán nhỏ… Năm 2017, Hội giúp 10 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.

Chị Trần Thị Ánh Tuyết, Tổ trưởng Tổ may gia công khu vực Thới Hòa C (bìa phải) hướng dẫn hội viên hoàn cảnh khó khăn may gia công quần áo, kiếm thêm thu nhập.

Cùng cán bộ Hội LHPN phường, chúng tôi đến thăm gia đình chị Trần Thị Ánh Tuyết ở khu vực Thới Hòa C. Vợ chồng chị Tuyết không có đất sản xuất, đông con, trong đó, có 2 người con bị bệnh từ nhỏ, suốt ngày quẩn quanh ở nhà. Chồng làm thuê, chị Tuyết ở nhà lo cơm nước và chăm sóc hai con bị bệnh. Chia sẻ khó khăn với chị Tuyết, Hội động viên chị học nghề may gia dụng và hỗ trợ vay vốn 40 triệu đồng mua máy may gia công tại nhà. Nhờ siêng năng, chăm chỉ, tay nghề chị ngày một nâng cao và hiện làm Tổ trưởng tổ may gia công ở khu vực. Chị Tuyết kể: “Tổ hiện có 12 thành viên, nhận hàng về gia công tại nhà, thu nhập bình quân từ 2,5 đến 4 triệu đồng/tháng/chị. Tôi thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng”. Nhờ tham gia tổ may, nhiều phụ nữ khu vực Thới Hòa C có thu nhập ổn định, trang trải chi tiêu hằng ngày. Trường hợp chị Nguyễn Thị Thu Hằng, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất. Con trai chị Hằng thường xuyên ốm đau, nhập viện điều trị, kinh tế gia đình đã eo hẹp càng thêm khốn khó. Bên cạnh quan tâm hỗ trợ quà, tiền dịp lễ, Tết, Chi hội động viên chị Hằng tham gia tổ may, với thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Các thành viên trong tổ sẵn sàng truyền nghề cho chị em trong xóm, tạo điều kiện nhận hàng may gia công, kiếm thêm thu nhập.

Theo chị Thái Thị Hồng Phương, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hưng, hiện Hội đang quản lý 7 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, với 311 hộ vay hơn 7,6 tỉ đồng. Chị em sử dụng vốn vay để mua bán nhỏ, chăn nuôi, làm vườn. Qua đó, giúp chị em ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Nhờ số vốn vay của Hội mà chị Trần Thị Phượng (khu vực Thới Hòa B) có điều kiện mua bán nhỏ, ổn định cuộc sống. Chị Phượng bộc bạch: “Gia đình tôi không đất sản xuất, ông xã làm công nhân nhà máy xay xát gạo. Chi tiêu gia đình hằng ngày nhờ vào tiền lương ít ỏi của ông xã, không đủ lo 2 con còn nhỏ. Thời gian qua, với số vốn vay ưu đãi, tôi có điều kiện mở quán điểm tâm. Mỗi ngày, tôi mở quán bán từ 3 giờ sáng đến khoảng 10 giờ trưa. Trung bình mỗi ngày tôi lời khoảng 100.000 đồng”. Bên cạnh đó, 2 năm qua (2016-2017), Hội LHPN phường Long Hưng phối hợp mở 2 lớp nghề, thu hút 60 chị tham gia; giới thiệu việc làm hơn 500 lượt hội viên, con em hội viên. Qua đó, giúp nhiều chị em có việc làm ổn định, hoặc tranh thủ thời gian nhàn rỗi kiếm thêm thu nhập... Năm 2017, Hội quan tâm thăm hỏi hội viên ốm đau đột xuất, giúp đỡ chi phí thuốc men; trao 7 suất học bổng Nguyễn Thị Định, 15 bộ đồng phục, 1.400 quyển tập cho con em hội viên hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, Hội LHPN phường Long Hưng giúp 10 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Thái Thị Hồng Phương cho biết: Hội LHPN phường sẽ tiếp tục củng cố, phát triển bền vững hoạt động tín dụng tiết kiệm; đồng thời, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ độ tuổi lao động…Qua đó, giúp đỡ, hỗ trợ thêm nhiều hộ, nhất là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bài, ảnh: Hải Thư

Chia sẻ bài viết