19/12/2022 - 08:19

Hiện thực hóa nghị quyết của Đảng 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

UBND xã Đông Thuận, huyện Thới Lai vừa tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu Bốn Thước - Ngàn Nhất ở ấp Đông Thạnh. Đây là một trong những công trình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện, nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Cây cầu Bốn Thước - Ngàn Nhất ở ấp Đông Thạnh vừa khánh thành và đưa vào sử dụng.

Cây cầu Bốn Thước - Ngàn Nhất ở ấp Đông Thạnh vừa khánh thành và đưa vào sử dụng.

Cầu Bốn Thước - Ngàn Nhất dài 24m, rộng 3,2m, với tổng chi phí xây dựng 230 triệu đồng, do xã vận động các nhà hảo tâm tài trợ. Quá trình xây dựng cây cầu, các hộ dân ở hai đầu cầu tình nguyện hiến đất, nhân dân trong ấp tích cực tham gia đan thép, trộn hồ, đổ bê tông. Bà Nguyễn Thị Phương, người dân ấp Đông Thạnh, chia sẻ: “Trước đây, người dân hai bên bờ kinh qua lại trên cầu bằng cây, nhỏ hẹp và yếu. Nay, chính quyền địa phương bắc cầu bê tông kiên cố, rộng rãi, ai nấy đều vui”.

Theo đồng chí Lê Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện mục tiêu xây dựng xã Đông Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu, hơn 2 năm qua, Đảng ủy xã chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực từ sự đầu tư của huyện, nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp để xây dựng kết cấu hạ tầng. Tính đến nay, xã đã xây dựng 4 cây cầu bê tông cốt thép, tổng trị giá trên 600 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa; mở rộng, tráng bê tông tuyến đường KH7 ở ấp Đông Hiển A - ấp Đông Thành dài 2.200m, rộng 4m; tráng bê tông 3 tuyến đường dài 14.400m. Đồng thời, đề nghị và được huyện đầu tư sửa chữa nâng cấp Trường THCS Đông Thuận và mở rộng Trường Mầm non Tuổi Thơ...

Hơn 2 năm qua, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy lĩnh vực kinh tế nông nghiệp phát triển. Trong đó, tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, trợ giá giống cây giống giúp nhân dân tiếp tục duy trì mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa xuất khẩu, xây dựng mô hình nuôi và nhân giống cá thác lác cườm, mô hình trồng thanh nhãn, ổi Ruby, sầu riêng, nuôi ốc bươu đen… Xã đã hỗ trợ giúp nhân dân xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao 50ha và mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện nay, xã đang hỗ trợ thực hiện các thủ tục xây dựng sản phẩm OCOP cho 200ha lúa chất lượng cao. “Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 65 triệu đồng/năm, tăng 14 triệu đồng so với năm 2020” - đồng chí Lê Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, khẳng định.

Công tác an sinh xã hội được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh. Nhân dịp lễ, Tết, xã vận động các nguồn lực được gần 1.000 phần quà trị giá gần 500 triệu đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội. Trong 2 năm qua, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã vận động xã hội hóa được 915 triệu đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 24 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà Tình đồng đội tặng các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, hộ nghèo ở ấp Đông Hiển A, phấn khởi nói: “Hằng ngày, tôi bán hàng rong kiếm sống. Vừa qua, được địa phương hỗ trợ 46 triệu đồng, tôi đã vay mượn thêm người thân bù vào xây căn nhà tường”. Nhờ hỗ trợ nhiều mặt để phát triển kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đến nay, xã chỉ còn 5 hộ nghèo, giảm 12 hộ so với năm 2020. 

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng đều triển khai kịp thời, với tỷ lệ trên 98% đảng viên tham gia. Việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nghiêm túc, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên nên Đảng bộ không có đảng viên vi phạm. Công tác chăm bồi quần chúng được chú trọng, 2 năm qua, Đảng bộ kết nạp được 8 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 246 đồng chí.

Xã Đông Thuận đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hằng năm, Đảng bộ xã được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Chia sẻ bài viết