06/10/2010 - 21:40

Hiểm họa từ "khủng bố sinh trưởng nội địa"

Lực lượng an ninh Pháp tăng cường kiểm soát các khu vực công cộng trước nguy cơ bị tấn công khủng bố. Ảnh: AP

Bộ Nội vụ Pháp ngày 5-10 cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ 12 nghi can khủng bố có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda. Các phần tử này bị bắt trong hai vụ bố ráp riêng lẻ ở 3 thành phố miền Nam gồm Marseilles, Avignon và Bordeaux. Bộ trưởng Brice Hortefeux thừa nhận mối đe dọa bị tấn công khủng bố nhằm vào nước Pháp “là có thật” như cảnh báo mới đây của Mỹ. Tuy nhiên, điều mà Chính phủ Pháp hết sức lo ngại đó là việc tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda đang lôi kéo “cảm tình viên” mang quốc tịch (công dân) phương Tây. Những đối tượng bị al-Qaeda chiêu mộ được gọi nôm na là nhóm khủng bố “sinh trưởng nội địa”.

Chính phủ Đức mới đây thừa nhận có bằng chứng rõ ràng cho thấy ít nhất 70 công dân nước này đã được mạng lưới al-Qaeda huấn luyện tại các lò đào tạo khủng bố khét tiếng ở Pakistan và Afghanistan. 1/3 trong số đó đã trở về nước chuẩn bị cho các âm mưu khủng bố. Các quan chức an ninh địa phương Pakistan ngày 4-10 cho biết một máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện cuộc không kích bằng tên lửa tiêu diệt 8 phiến quân, trong đó có 5 tay súng người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan gần biên giới với Afghanistan. Khu vực Bắc Waziristan được xem là nơi ẩn náu của Taliban và phiến quân có liên quan tới al-Qaeda. Vụ không kích được tiến hành chỉ ít giờ sau khi Nhật Bản, Thụy Điển cùng Mỹ, Anh cảnh báo khả năng tổ chức khủng bố al-Qaeda và các chi nhánh thực hiện hành động tấn công khủng bố tại châu Âu nhằm vào công dân các nước này. Một quan chức an ninh phương Tây cho biết thông tin trên do một phần tử người Pakistan gốc Đức bị thẩm vấn tại Afghanistan cung cấp.

Hồi tháng rồi, một người Anh cũng bị tiêu diệt trong cuộc không kích của quân Mỹ và NATO tại Pakistan. Theo BBC, phần tử này lúc đó đang chuẩn bị trở thành thủ lĩnh của một nhóm khủng bố mới thân al-Qaeda gọi là “Quân đội Hồi giáo Đại Anh quốc” với nhiệm vụ điều phối các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu.

Tại Mỹ, Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano cũng đã khẳng định trước Ủy ban an ninh thượng viện và chính phủ nước này rằng những phần tử khủng bố lớn lên tại Mỹ là một mối đe dọa mới. Trước đó, Trung tâm nghiên cứu chính sách an ninh quốc gia Mỹ cũng có một báo cáo nhấn mạnh mối đe dọa khủng bố chống lại nước Mỹ hiện nay đã thay đổi căn bản. Báo cáo cho rằng mối đe dọa khủng bố lớn nhất đối với nước Mỹ không đến từ các khu vực bất ổn ở Afghanistan hay Pakistan mà từ chính bên trong biên giới nước này.

KIẾN HÒA (Theo AFP, CSMonitor và AP)

Chia sẻ bài viết