29/06/2009 - 20:15

Hàn Quốc muốn thống lĩnh thị trường robot

Người máy Hubo bắt tay với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. 

Hubo, người máy đi bằng hai chân đầu tiên của Hàn Quốc, có thể chạy bộ với vận tốc 3,6 km/giờ so với vận tốc trung bình 7-10 km/giờ của người trưởng thành. “Cậu bé” 4 tuổi này có thể bắt tay xã giao và cầm kéo một cách điêu luyện với những ngón tay cử động linh hoạt - một tính năng mà những robot cùng loại khác chưa thể có được.

Người máy Hubo là một trong những thành tựu làm rạng danh ngành công nghiệp chế tạo robot xứ kim chi. Gần đây, Hubo (viết tắt của từ “humanoid robot”, nghĩa là robot có dáng người) được Quỹ Khoa học quốc gia Hoa Kỳ chọn làm hình mẫu của công nghệ robot hình người. Trong khi đó, giáo sư Oh Jun-ho ở Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), “cha đẻ” của Hubo, dự đoán robot này sẽ trở thành “Adam” – nguyên mẫu cho những người máy với ngoại hình trông giống cơ thể người. Ông cho biết 5 trường đại học Mỹ đang nghiên cứu khả năng cho Hubo sử dụng công cụ lao động cũng như thích nghi với môi trường sống của con người.

Hiện nay, theo Liên đoàn Robot quốc tế, Hàn Quốc xếp thứ 5 trong làng robot thế giới, sau Nhật Bản, Mỹ, Đức và Ý. Đầu tháng 3 năm nay, Hàn Quốc tuyên bố sẽ đầu tư 1.000 tỉ won (khoảng 1 tỉ USD) vào ngành công nghiệp chế tạo robot, hướng mục tiêu đưa nước này trở thành một trong ba cường quốc sản xuất robot đứng đầu thế giới vào năm 2013. Với mức đầu tư trên, Hàn Quốc hy vọng sẽ nâng thị phần trên thị trường robot toàn cầu từ 5,7% năm 2007 lên 13,3% vào năm 2013. Về lâu dài, Hàn Quốc muốn thống lĩnh thị trường robot toàn cầu cũng giống như tham vọng trở thành thủ lĩnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay.

Với trọng tâm xoáy vào lĩnh vực robot phục vụ con người, chiến lược quốc tế hóa ngành công nghiệp robot của Hàn Quốc được chia thành 3 mảng. Thứ nhất là robot phục vụ sản xuất, giáo dục và vệ sinh. Dòng robot thứ hai tinh vi hơn, dùng trong lĩnh vực giải trí, cứu hỏa, chăm sóc người già, giao thông... Loại thứ ba là các phương tiện không người lái đi lại dưới nước, trên không hoặc các bộ phận cơ thể giả, quần áo cho người tàn tật hoặc người đi đứng khó khăn...

Doanh số thị trường robot toàn cầu năm 2008 đạt 17,3 tỉ USD, dự kiến năm nay tăng lên 17,6 tỉ và sẽ đạt 21,4 tỉ năm 2014. Khi đó, dòng robot phục vụ gia đình và ngành nghề dự kiến sẽ chiếm 70% thị phần, vượt qua dòng robot công nghiệp vốn chiếm lĩnh thị trường toàn cầu năm 2008 với 66% thị phần.

Kim Mun-sang, chuyên gia Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), dự định sẽ thương mại hóa người máy Silbot của mình vào năm 2013. Khi đó, Silbot sẽ đảm nhận vai trò thư ký hoặc giúp việc cho người già. Trong tương lai, robot di chuyển trên 3 bánh xe này có thể phục vụ bữa ăn và chuẩn bị giường ngủ. Theo Kim, khi dân số ở các quốc gia phát triển bước vào tuổi già thì nhu cầu robot chăm sóc cá nhân sẽ tăng lên. Thực tế, nhiều hãng robot ở Mỹ và Nhật đã nhắm đến thị trường chăm sóc sức khỏe tại gia, đặc biệt cho người già.

Giám đốc Trung tâm Công nghệ robot thông minh của KIST cho rằng Hàn Quốc cần khai thác triệt để thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin để về đích trong cuộc chạy đua trở thành “đại ca” chế tạo robot toàn cầu. Ông tin rằng Hàn Quốc có đủ khả năng hợp nhất công nghệ chế tạo robot với công nghệ thông tin. Kim dự đoán trong tương lai không xa mỗi gia đình sẽ có một người máy, cũng giống như hiện nay mỗi nhà có một máy tính vậy.

BẢO TRÂM (Theo Yonhap)

Chia sẻ bài viết