Giai đoạn 2022-2025, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ tập trung triển khai thực hiện hoạt động vì an sinh xã hội bằng nhiều mô hình, phần việc ý nghĩa, thiết thực. Nổi bật như phong trào đền ơn đáp nghĩa, đỡ đầu học sinh (HS) có hoàn cảnh đặc biệt, xây dựng nhà cho người nghèo và nhiều hoạt động chăm lo người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ trao học bổng tặng HS có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV
Giữa tháng 12-2025, Thành đoàn Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ phối hợp Ban điều hành Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng sa - Trường sa thân yêu” trao 135 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho HS có hoàn cảnh khó khăn, con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ.
Quỹ học bổng Vừ A Dính là quỹ xã hội hoạt động với mục tiêu chăm lo, hỗ trợ HS dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và con em ngư dân, lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển đảo. Sự hỗ trợ của Quỹ học bổng này và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã góp phần chắp cánh ước mơ học tập cho HS có hoàn cảnh khó khăn.
Là một trong những HS nhận học bổng Vừ A Dính, em Trần Thị Xuân Mai, lớp 11A8, Trường THPT Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Châu, xúc động chia sẻ: “Em mong muốn có điều kiện học lên đại học để sau này có công việc ổn định, tự lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình. Sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân không chỉ giúp em có thêm chi phí học tập, mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để em viết tiếp ước mơ”.
Từ năm 2022 đến nay, các cấp bộ Đoàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn, như: “Chuyến xe ước mơ”, “Heo đất vì bạn nghèo”, “Tiếp sức đến trường”, “Học bổng thắp sáng ước mơ”… Qua đó, đã kết nối, vận động trao hàng ngàn học bổng, phần quà “tiếp sức đến trường” cho HS có hoàn cảnh đặc biệt (mồ côi, khuyết tật hoặc thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo), với tổng trị giá hơn 5,2 tỉ đồng. Đặc biệt, chương trình “Chuyến xe ước mơ” được triển khai từ năm 2021, đã nhận đỡ đầu 29 HS vượt khó trong học tập, HS mồ côi vì dịch COVID-19. Mỗi tháng, chương trình hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng/em, đến khi các em học xong THPT. Đến nay, đã có 15 HS hoàn thành chương trình THPT, trong đó có nhiều em đang học đại học, cao đẳng.
Nhiều mô hình tình nguyện vì an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng. Điển hình như các mô hình: “Túi quà an sinh”, “Tình nguyện góp ngày công hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Tiếp sức người bệnh”...
Theo chị Phan Anh Trang, Bí thư Đoàn UBND TP Cần Thơ, Đoàn UBND thành phố có 68 cơ sở Đoàn trực thuộc, với gần 7.400 đoàn viên, làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trường học và doanh nghiệp. Các cơ sở Đoàn đã triển khai nhiều mô hình tình nguyện gắn với thế mạnh chuyên môn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đơn cử như tuổi trẻ các bệnh viện tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân thuộc diện gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tuổi trẻ khối sở, ngành đảm nhiệm các phần việc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp nông dân phát triển kinh tế...
Theo chị Phan Anh Trang, từ cuối tháng 12-2025 đến hết tháng 2-2026, Đoàn UBND thành phố tập trung triển khai chiến dịch “Xuân tình nguyện”, với nhiều hoạt động ý nghĩa: tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; khám, phát thuốc miễn phí cho người dân và trẻ em vùng sâu, vùng xa và nhiều hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân. Các hoạt động góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ quan tâm triển khai thực hiện. Giai đoạn 2022-2025, Đoàn bộ thành phố đã thăm và trao 1.380 phần quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 6.527 lượt bệnh nhân thuộc gia đình chính sách, với tổng trị giá trên 5,5 tỉ đồng. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội.
QUỐC THÁI