Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát động Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong toàn hệ thống, với thông điệp “Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương”. Tại TP Cần Thơ, chương trình này đã thu hút được đông đảo nhà hảo tâm tham gia, chung tay trao tặng thẻ BHYT, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện khám, chữa bệnh, vươn lên ổn định đời sống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, trao bảng tượng trưng tặng thẻ BHYT cho đại diện UBND phường Hưng Phú.
Trong Chương trình “Trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” do BHXH Việt Nam phối hợp tổ chức, UBND phường Hưng Phú được phân bổ 350 thẻ BHYT (trong tổng số 2.016 thẻ dành hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn thành phố). Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thuộc Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ” do BHXH Việt Nam phát động trên phạm vi cả nước, nhằm giúp người dân yếu thế có mùa xuân ấm áp và an tâm hơn.
Với nhiều người, tham gia BHYT trở thành việc làm quen thuộc để dự phòng khi đau ốm, bệnh tật. Thế nhưng, với một số người thì việc tham gia BHYT vẫn là điều mong ước. Ông Nguyễn Văn Tha ở phường Hưng Phú, bộc bạch: “Dù biết thẻ BHYT rất cần thiết, nhưng nhà tôi quá khó khăn, nên chưa có điều kiện tham gia BHYT. Sau khi được tặng thẻ BHYT, tôi rất xúc động và cảm ơn cơ quan BHXH, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ”.
Bà Nguyễn Thị Đẹp ở xã Đông Thuận, cũng là một trong những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vừa được trao tặng thẻ BHYT. Bà Đẹp xúc động nói: “Nhận thẻ BHYT được trao tặng, tôi mừng lắm! Mấy hôm nay, trong người thấy không khỏe, nhưng nhà không tiền, nên tôi còn chần chừ chưa đi đến bệnh viện để thăm khám”.
“Mỗi tấm thẻ BHYT được trao tặng đến tay người dân có hoàn cảnh khó khăn là món quà vô cùng ý nghĩa. Đó không chỉ là sự chia sẻ về vật chất, giúp người có hoàn cảnh khó khăn vơi đi gánh nặng chi phí y tế trong những lúc ốm đau, bệnh tật, mà đây còn là sự động viên tinh thần, sự yêu thương đùm bọc, tạo động lực cho người yếu thế vượt khó, vươn lên, không có cảm giác bị bỏ lại phía sau” - ông Chu Mạnh Sinh, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam, nhấn mạnh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, bày tỏ: “Với những người có hoàn cảnh khó khăn, chỉ một cơn bệnh bất chợt cũng có thể làm cuộc sống đảo lộn. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng cơ quan BHXH để giảm bớt nỗi lo ấy cho bà con. Bệnh viện không chỉ đóng góp thẻ BHYT, mà còn cam kết tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để người dân được chăm sóc y tế đầy đủ, nhân ái và chất lượng thông qua chính sách BHYT”.
Bà Phạm Thị Đỗ Bích Lê, Trưởng bộ phận Tiền lương và Phúc lợi, Công ty TNHH TKG Taekwang Cần Thơ, bộc bạch: “Chúng tôi tin rằng, phát triển bền vững phải bắt đầu từ việc chăm lo cho con người. Những tấm thẻ BHYT được trao đi là lời cam kết của doanh nghiệp đối với cộng đồng là chúng tôi sẵn sàng sẻ chia, đóng góp dù là phần nhỏ bé để mang lại sự an tâm và chỗ dựa cho những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội”.
Những trường hợp được chọn trao tặng thẻ BHYT đều được chính quyền địa phương rà soát kỹ lưỡng, đa số là lao động tự do, có thu nhập bấp bênh… Ông Lâm Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Phú, cho biết: “Nhận được thẻ BHYT, với bà con đây là món quà thiết thực, kịp thời. Khi giá cả sinh hoạt tăng, chi phí y tế lại cao, những thẻ BHYT đã trao tặng như “phao cứu sinh”, giúp bà con an tâm hơn về sức khỏe của chính mình”.
“Mỗi thẻ BHYT được trao tặng sẽ là một mảnh ghép của tình người. Chúng tôi mong rằng chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng hơn, để ngày càng nhiều người dân được bảo vệ, không ai bị bỏ lại phía sau” - bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, nói.
Bài, ảnh: CHẤN HƯNG