13/07/2008 - 10:30

Hàn Quốc đình chỉ các chuyến du lịch tới núi Kumgang của Triều Tiên

* Kiểm chứng báo cáo hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ bắt đầu trước ngày 11-8

(TTXVN)- Chính phủ Hàn Quốc ra lệnh đình chỉ toàn bộ các chuyến du lịch tới khu thắng cảnh núi Kumgang của Triều Tiên từ ngày 12-7 sau vụ một khách du lịch Hàn Quốc bị bắn chết tại địa điểm này. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố này kể từ khi các chuyến du lịch đến Kumgang được tiến hành năm 1998.

Trong một cuộc họp báo tại Seoul chiều 11-7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận thông tin bà Park Wang-ja, 53 tuổi, đã bị một binh sĩ Triều Tiên bắn chết khi đang đi du lịch tại Kumgang. Nguồn tin từ công ty Huyndai Asan, nhà tổ chức các chuyến du lịch tới Kumgang, cho biết binh sĩ Triều Tiên đã nổ súng do bà Park đã đi vào khu vực quân sự bị cấm và không tuân thủ yêu cầu dừng lại từ phía binh sĩ Triều Tiên.

* Theo tin nước ngoài, CHDCND Triều Tiên đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc bắt đầu kiểm chứng báo cáo hạt nhân của Bình Nhưỡng trước ngày 11-8, thời điểm Mỹ dự kiến hoàn tất thủ tục đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố.

Trong khi đó, đài RFA đưa tin các nước tham gia đàm phán sáu bên đã thực hiện được 50% kế hoạch hỗ trợ năng lượng cho Triều Tiên. Theo đài này, Mỹ đã cung cấp 134.000 tấn dầu diezel, trong khi Trung Quốc cung cấp 50.000 tấn và hỗ trợ kinh tế tương đương 87.000 tấn dầu. Hàn Quốc đã viện trợ 50.000 tấn dầu và trang thiết bị trị giá tương đương 65.000 tấn dầu. Ngoài ra, Nga cũng đã hỗ trợ 100.000 tấn dầu.

Chia sẻ bài viết