03/02/2015 - 08:26

Hàn Quốc có Bộ Tư lệnh tàu ngầm

Hôm 2-2, Hàn Quốc tiếp tục đưa ra đề nghị nối lại đàm phán với CHDCND Triều Tiên sau khi đề xuất tổ chức đối thoại hồi tháng 1 đã thất bại do không nhận được phản hồi từ phía Bình Nhưỡng.

Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-cheol cho rằng Bình Nhưỡng nếu thực sự có ý muốn giải quyết các vấn đề cấp thiết và cải thiện quan hệ liên Triều thì cần ngồi vào bàn đàm phán mà không lặp lại các đòi hỏi "vô lý" trước đây. Được biết, Triều Tiên đã im lặng về lời đề nghị đối thoại của Hàn Quốc trong tháng 1 và cho biết chỉ tạo điều kiện để các gia đình bị ly tán từ sau chiến tranh được hội ngộ nếu Seoul dỡ bỏ biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng yêu cầu Mỹ hủy hoạt động tập trận thường niên với Hàn Quốc trong năm 2015 nếu Washington muốn nước này dừng các cuộc thử hạt nhân. Triều Tiên cũng kêu gọi Hàn Quốc cấm các nhóm hoạt động thả truyền đơn qua biên giới, nhưng Seoul cho biết không thể ra lệnh cấm với lý do tự do ngôn luận.

MAI QUYÊN (Theo Yonhap, Asia One, Xinhua)

Chia sẻ bài viết