21/03/2009 - 20:44

Gloria Estefan - ngôi sao sắp rời bầu trời âm nhạc

Nữ danh ca Gloria Estefan.
Ảnh: Askmen.com

Ngày nay những giai điệu nhạc pop Latin (quen gọi là thể loại Salsa) được nhiều người trên toàn thế giới biết đến và ưa thích thì công lớn thuộc về Gloria Estefan, nữ danh ca người Mỹ gốc Cuba 52 tuổi. Trong sự nghiệp ca hát của mình, Gloria Estefan đã đạt được 7 tượng vàng Grammy. Với hơn 90 triệu đĩa hát được tiêu thụ trên khắp thế giới, Gloria Estefan chính là ca sĩ La-tinh thành công nhất trong lịch sử của nhạc pop. Cô đang chuẩn bị chuyến lưu diễn cuối cùng của mình tại châu Mỹ La-tinh…

Tua diễn của Gloria Estefan sắp tới mang tên “Latinh American Tour” sẽ khởi động vào ngày 9-4-2009 tại Uruguay. Các buổi diễn sẽ lần lượt được tổ chức tại Chile, Argentina, Peru và kết thúc vào ngày 23-4-2009 tại Ecuador. Gloria Estefan còn đang lên kế hoạch cho những buổi diễn tại Cộng hòa Dominican, Costa Rica và vài thành phố khác ở vùng Trung Mỹ.

Đây sẽ là chuyến lưu diễn cuối cùng của Gloria Estefan trước khi cô từ giã sự nghiệp ca hát để dành toàn bộ thời gian còn lại của cô chăm sóc con gái và toàn tâm hơn cho công việc kinh doanh và việc khác. Hiện cô đang quản lý 8 nhà hàng, 3 khách sạn; đang viết cuốn sách thiếu nhi thứ 3 và cả đóng phim.

Tên thật của nữ ca sĩ số một thể loại pop La-tinh này là Gloria Maria Fajardo. Năm lên 11 tuổi cô cùng cha mẹ sang Mỹ sinh sống. Gia đình Gloria Estefan nghèo xác xơ, mẹ của cô thường đi nhận bánh từ các tổ chức từ thiện về chiên lại cho con của bà ăn. “Những năm ấy, âm nhạc là trợ thủ đắc lực cho tôi. Hát một mình trong phòng khách là cách tôi quên đi khổ cực” - Gloria Estefan kể lại.

Năm 1975, Gloria Estefan theo học khoa Tâm lý học Trường Đại học tổng hợp Miami. Đó cũng là năm cô quen được người mà sau này trở thành ông bầu và cũng là chồng của cô, Emilio Estefan. Sau khi nghe Gloria Estefan hát 2 bài giúp vui cho một tiệc cưới, Emilio Estefan mời Gloria Estefan tham gia ban nhạc của ông mang tên Miami La-tinh với tư cách là ca sĩ chính. Gloria Estefan nhận lời, ban nhạc được đổi tên thành Miami Sound Machine. Đây chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời đầy sóng gió lẫn hương thơm của cô...

Thập niên đầu sau ngày thành lập (năm 1980), nhóm Miami Sound Machine chỉ đạt được những thành quả khiêm tốn khi biểu diễn các ca khúc tiếng Tây Ban Nha. Năm 1983, họ ghi âm một album có một ca khúc bằng tiếng Anh. Bài “Dr. Beat” rất thành công ở châu Âu và trở thành ca khúc nhạc nhảy loại hạng nhất tại Anh và Hà Lan. Từ đó, bài nhạc vui nhộn này trở ngược về Mỹ và tiếp tục gặt hái thêm thành công thương mại lớn hơn. Như được trớn, Miami Sound Machine trong 2 năm sau đó tung ra liên tiếp 2 album nhạc lời Anh ngữ: “Eyes Of Innocence” và “Primitive Love”.

Ca khúc “Conga” đầy ắp tiếng trống bongo và conga trong album “Primitive Love” nhanh chóng trở thành một bài “hit” đưa tên tuổi Miami Sound Machine vào hàng ngũ các ban nhạc nổi tiếng. “Primitive Love” bán được 2 triệu bản. Các album tiếp sau đó: “Let It Loose” bán được 4 triệu bản, “Cuts Both Ways” 10 triệu bản... Các ca khúc lừng danh từ những album này là “Bad Boys”, “1-2-3”, “Don’t Wanna Lose You”, “Cuts Boys Ways”... Nhưng sau đó, Gloria Estefan tách ra khỏi nhóm Miami Sound Machine và đã trở thành ca sĩ ngôi sao.

Nhưng định mệnh khắt khe với Gloria Estefan: năm 1990, khi cô đang ngồi trên xe buýt lớn đi lưu diễn thì gặp tai nạn. Gloria Estefan bị gãy 2 nơi trên lưng. Các bác sĩ đã phải ghép khúc thép dài 20cm vào xương sống của cô. Người ta lo ngại cô sẽ tàn phế suốt đời nhưng chỉ một năm sau đó cô đã lại lên đường lưu diễn ca hát và nhảy múa khắp 29 nước trên thế giới.

Gloria Estefan trở về với những ca khúc tiếng Tây Ban Nha khi tung ra album “Mi Tierra” vào năm 1993. Đĩa này có đến 5 ca khúc do chính cô soạn, bán được hơn 8 triệu bản ở khắp thế giới và đem về cho Gloria Estefan một giải Grammy. Hai năm sau, Gloria Estefan cho ra đời album tiếng Tây Ban Nha thứ 2 “Abriendo Puertas” giới thiệu các dòng nhạc pop Mỹ La-tinh khác và cũng bán được hơn 2 triệu bản.

30 năm ca hát, Gloria Estefan đã luôn là một ngôi sao chói sáng trong cả hai thế giới nhạc La-tinh và pop với hai ngôn ngữ Anh và Tây Ban Nha. Cô đã đạt được 7 giải thưởng Grammy, 1 giải thưởng La-tinh Grammy cho việc chỉ đạo thực hiện video đầu tiên của cô “No Me Dejes De Querer”, cũng là bài hát nhận được đề cử cho giải Oscar dành cho nhạc phim “Musis Of The Heart” mà cô cũng tham gia diễn xuất trong đó.

Duyên Khánh
(Theo Billboard, Askmen)

Chia sẻ bài viết