01/04/2012 - 10:40

Giúp trẻ xây dựng lòng khoan dung

Sự khoan dung giúp trẻ sống hòa đồng với bạn bè, dù khác màu da hay chủng tộc.

Khoan dung là một sợi chỉ gắn kết mối quan hệ con người, là sự độ lượng, tha thứ lỗi lầm của người khác hoặc chấp nhận quan điểm, lối sống khác với bản thân mình. Trái ngược với khoan dung là sự cố chấp hoặc thù hận, những điều có thể đưa chúng ta đến với sự cô độc hoặc hành vi tội ác.

Chính vì vậy, xây dựng lòng vị tha ngay lúc nhỏ là điều vô cùng quan trọng. Để giúp con trẻ làm được điều đó, các bậc phụ huynh có thể tham khảo 7 lời khuyên đơn giản sau đây của các chuyên gia.

- Dạy cho trẻ biết chúng ta đang sống chung trong một thế giới và việc hòa nhập với mọi người là điều rất quan trọng, bất kể họ có ngoại hình và tín ngưỡng ra sao.

- Hãy hỏi con bạn xem chúng muốn được đối đãi như thế nào và liệu có công bằng hay không khi những đứa trẻ khác bị đối xử theo cách khác.

- Giải thích cho trẻ hiểu thay vì cảm thấy sợ hãi hoặc chê bai những người khác với mình, chúng ta nên hòa đồng và sẵn sàng tìm hiểu thêm sự đa dạng của các dân tộc trên khắp thế giới.

- Khi con bạn hoặc những đứa trẻ khác có những cử chỉ thiếu tính khoan dung, hãy chỉ chúng một số cách giúp kiềm chế cơn giận và giải tỏa bực tức, như tập hít thở sâu hoặc ở trong phòng một mình và suy ngẫm.

- Hãy khuyên chúng không nên chỉ trích cả một đất nước, một dân tộc hay một tôn giáo... vì những hành vi tội ác của một vài người hay một nhóm người trong đó.

- Đối với trẻ vị thành niên, bạn nên dạy chúng về lòng trắc ẩn, quan tâm đến người khác và điều mà chúng có thể cảm nhận hoặc trải nghiệm khi làm điều đó.

- Khuyến khích trẻ đừng ngần ngại kết bạn với những trẻ khác, cho dù ngoại hình, ngôn ngữ và cách ăn mặc của họ khác biệt.

QUỐC KIỆT
(Theo Care 2)

Chia sẻ bài viết