Trong năm 2018, khu vực vận động xã hội hóa chăm lo cho hộ nghèo, nâng cấp các tuyến hẻm, thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, an sinh xã hội với tổng trị giá trên 200 triệu đồng... Đến nay, đa số tuyến đường, hẻm của khu vực đã cơ bản được bê tông hóa; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Với thành tích này, tập thể Tổ Dân vận khu vực Bình Thường A được UBND quận Bình Thủy tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2018.

Cán bộ Tổ Dân vận khu vực Bình Thường A thăm hỏi, tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống người dân.
Trước kia, nhiều tuyến đường, hẻm của khu vực là đường đất, được đổ đá bụi, đá xô bồ để bà con đi lại tạm. Chi bộ, Tổ Dận vận khu vực Bình Thường A đề ra mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông; đồng thời, có những giải pháp giảm số hộ nghèo... Thực hiện mục tiêu này, khu vực chú trọng huy động sức dân để chăm lo cho dân. Điển hình như trong việc huy động sức dân làm tuyến đường Rạch Ngọn Chuối. Tuyến đường này trước kia chỉ là đường đất. Tháng 11-2018, khu vực tổ chức họp dân bàn chủ trương làm đường bê tông. Bà con thống nhất tự đóng góp tiền, ngày công để thực hiện. Ngoài ra, cán bộ khu vực vận động mạnh thường quân ủng hộ vật tư xi măng, cát đá. Ông Nguyễn Hồng Khanh, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực, nói: “Nhờ bà con đồng lòng, tuyến đường được thực hiện xong trong 1 tuần, với tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng, chưa kể ngày công lao động...”.
Tương tự, trước đây, nhiều người cứ nơm nớp lo sợ khi lưu thông qua cầu Tư Sơn. Cầu này được xây dựng hơn 40 năm, đã xuống cấp trầm trọng. Tháng 9-2018, Tổ Dân vận tổ chức họp dân bàn bạc, thống nhất đóng góp tiền nâng cấp, sửa chữa cầu. Cô Nguyễn Thị Lệ Hồng cho biết: “ Đây là việc làm thiết thực, đúng với mong muốn của nhiều người nên ai cũng đồng tình. Gia đình tôi góp 1 triệu đồng và ngày công cùng bà con sửa cầu”. Chị Nguyễn Thị Hạnh cùng khu vực, tiếp lời: “Trước kia, cầu hư, hầu như phải dắt bộ chứ không dám chạy xe qua cầu. Giờ đây, cầu sửa lại an toàn, chắc chắn, tôi cũng yên tâm hơn...”.
Một trong những việc mà tập thể Chi bộ, Tổ Dân vận xác định phải thực hiện là quan tâm chăm lo đời sống của người dân. Riêng năm 2018, cán bộ khu vực vận động 150 phần quà, mỗi phần trị giá từ 200.000- 300.000 đồng; xét hỗ trợ cất 2 căn nhà Đại đoàn kết... Đến nay, 95% tuyến đường khu vực được bê tông hóa, tất cả 7 cây cầu được xây dựng mới, nâng cấp, đảm bảo bà con đi lại an toàn. Các đoàn thể khu vực bảo lãnh cho đoàn viên, hội viên vay vốn để phát triển sản xuất. Ông Huỳnh Long Quân, ngụ khu vực Bình Thường A, nói: “Gia đình tôi có khoảng 4.000m2 đất trồng rau màu. Trước kia, do thiếu vốn liếng, kinh nghiệm sản xuất nên hiệu quả kinh tế rất thấp. Mấy năm nay, nhờ tham gia hợp tác xã sản xuất rau an toàn Long Tuyền, tôi được tham gia tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; đồng thời, được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, việc sản xuất rau màu của gia đình đạt kết quả cao hơn trước. Mỗi vụ, trừ chi phí sản xuất, tôi lãi khoảng 25 triệu đồng, mỗi năm sản xuất khoảng 4 vụ”.
Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác vận động, ông Hồ Ngọc Hỷ, Trưởng Khối vận phường Long Tuyền, nói: “Tổ Dân vận khu vực Bình Thường A đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hạn chế, tìm giải pháp để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện người dân đi lại, sinh hoạt thuận tiện; quan tâm chăm lo, hỗ trợ, từng bước nâng cao đời sống người dân … ”.
Bài, ảnh: Đồng Tâm