 |
Từ trái sang: Azamat Tazhayakov, Dias Kadyrbayev và Dzhokhar Tsarnaev. Ảnh: Reuters |
Trong phiên tòa sơ thẩm hôm 1-5, giới chức Mỹ đã buộc tội ba người đàn ông cản trở quá trình điều tra vụ đánh bom kép tại giải marathon Boston, khiến 3 người chết và 264 người bị thương hồi tháng rồi.
“Giúp bạn tránh rắc rối”
Theo hãng tin Anh Reuters, ba người vừa bị bắt đều ở tuổi 19, gồm hai sinh viên Kazakhstan là Azamat Tazhayakov và Dias Kadyrbayev cùng một công dân Mỹ có tên Robel Phillipos. Cả ba được xác định đều là bạn học của nghi can Dzhokhar Tsarnaev tại Đại học Massachusetts Dartmouth.
Các quan chức cho biết cả ba người bạn của Dzhokhar không “liên quan trực tiếp” đến vụ đánh bom hôm 15-4, nhưng bị buộc tội vì “đã giấu pháo hoa và ba lô của Dzhokhar” vào đúng thời điểm chiến dịch truy tìm nghi can đánh bom Boston được tiến hành ráo riết. Phillipos còn bị buộc tội đã khai man với các điều tra viên trong lần thẩm vấn đầu tiên khi khẳng định “không đóng vai trò gì” trong việc “tẩu tán chứng cứ” phục vụ cho cuộc điều tra.
Ba ngày sau vụ đánh bom, giới chức Mỹ đã công bố hình ảnh của hai nghi can mà họ chưa biết tên nhằm nhờ công chúng xác định danh tính cũng như địa điểm của hai đối tượng này.
Ba người bạn của Dzhokhar đã lập tức nhận ra bạn của họ là một trong hai nghi can được công bố trên các phương tiện truyền thông. Khi đó, Kadyrbayev đã gửi tin nhắn cho Dzhokhar với nội dung “cậu giống như nghi can”. Dzhokhar đã trả lời Kadyrbayev rằng: “Lol. Hãy đến phòng tôi và lấy bất cứ những gì cậu muốn”.
Theo biên bản của phiên tòa hôm 1-5, Tazhayakov, Kadyrbayev và Phillipos đã đến phòng của Dzhokhar ở ký túc xá thuộc Đại học Massachusetts Dartmouth và phát hiện chiếc ba lô đựng 7 ống pháo hoa nhưng đã bị rút ruột. Phát hiện đã khiến Tazhayakov lo sợ và bắt đầu tin rằng Dzhokhar có dính líu đến vụ đánh bom tại Boston.
Lúc này, cả ba đã quyết định mang đi ba lô, pháo hoa và máy tính xách tay nhằm “giúp bạn mình tránh rắc rối”, theo biên bản tòa án. Ngày hôm sau khi biết tin cảnh sát đang truy lùng anh em nhà Tsarnaev, Kadyrbayev đã quyết định vứt bỏ ba lô chứa pháo hoa vào thùng rác gần căn hộ nơi anh ta ở. Các điều tra viên đã tìm được chiếc ba lô trên vào ngày 26-4 và nhận thấy ngoài vỏ pháo hoa, bên trong còn có chứa tập sách và một lọ Vaseline của Dzhokhar.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) còn trích lời khai của Tazhayakov cho biết một tháng trước khi xảy ra vụ đánh bom, Dzhokhar đã bảo với Kadyrbayev và Tazhayakov rằng “anh ta biết cách chế tạo một quả bom”.
Những mức án có thể
Theo hãng tin Anh Reuters, Kadyrbayev và Tazhayakov đặt chân vào đất Mỹ bằng thị thực du học và sống tại New Bedford, bang Massachusetts, trong khi Phillipos lưu trú tại Cambridge. Cả ba đã bị cảnh sát bắt và thẩm vấn chỉ 4 ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom. Sau đó, ba người được trả tự do. Tuy nhiên, Kadyrbayev và Tazhayakov đã bị bắt trở lại với tội “vi phạm những qui định trong thị thực du học”.
Cũng tại phiên xét xử, cả hai luật sư đại diện cho Kadyrbayev và Tazhayakov đều khẳng định thân chủ của họ “không liên quan” tới vụ đánh bom cũng như đã “hợp tác đầy đủ với FBI”.
Dzhokhar Tsarnaev, một trong hai nghi can chính thực hiện vụ đánh bom kép, hiện đang bị giam giữ và được điều trị tại một bệnh viện nhà tù ở Boston. Anh trai Tamerlan của Dzhokhar đã thiệt mạng khi cả hai đấu súng với cảnh sát vài ngày sau vụ đánh bom.
Nghi can Dzhokhar Tsarnaev nhiều khả năng sẽ đối mặt với mức án tử hình nếu bị kết tội “đặt bom tự chế từ nồi áp suất tại cuộc đua marathon ở Boston”.
Trong khi đó theo Guardian, Dias Kadyrbayev và Azamat Tazhayakov có thể sẽ đối mặt với 5 năm tù giam. Riêng mức án tối đa dành cho Phillipos nhiều khả năng lên đến 8 năm tù. Ngoài ra, cả ba còn phải nộp phạt 250.000 USD.
THANH BÌNH (Theo Guardian, CNN, Reuters)