 |
Washington lo gián điệp mạng “rình rập” nước Mỹ. Ảnh: prepper-resources.com |
Mức độ đe dọa của các cuộc tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ lớn hơn nhiều so với nguy cơ bị tấn công trực diện từ các phần tử khủng bố, dù vấn đề được coi là "nghiêm trọng nhất" hiện tại vẫn là mục tiêu phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Đây là lời cảnh báo của Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper trước Ủy ban Tình báo Thượng viện trong cuộc họp thường niên đánh giá các mối đe dọa toàn cầu đối với an ninh nước Mỹ hôm 12-3.
Theo người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ, nước này đang phải đối mặt với vô số các mối nguy hiểm tiềm năng sau hơn 10 năm xảy ra sự kiện khủng bố ngày 11-9-2001. Không giống như các bản báo cáo trình lên Quốc hội Mỹ trước đây, nguy cơ bị tấn công từ tin tặc và gián điệp mạng lần đầu tiên đã vượt qua chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Afghanistan trở thành "quán quân" trong danh sách các mối đe dọa xuyên quốc gia mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Theo nhận định của ông Clapper, một số quốc gia và nhóm khủng bố đang lợi dụng sức mạnh vượt bậc của mạng lưới Internet để trục lợi. Tuy nhiên, bản đánh giá cũng nhấn mạnh cơ hội để thực hiện một cuộc tấn công mạng qui mô lớn nhắm vào nước Mỹ hòng tạo nên sự hỗn loạn trên diện rộng là "rất mong manh".
Đề cập đến al-Qaeda và các nhóm thánh chiến, bản đánh giá cho rằng mối đe dọa từ al-Qaeda đối với an ninh Mỹ đang "giảm dần" bởi những thành phần chủ chốt của mạng lưới này đang có dấu hiệu suy yếu trong thời gian qua nên khó lòng mà phát động các cuộc tấn công qui mô lớn. Ông Clapper cho rằng, mối quan tâm lớn nhất hiện nay có lẽ là việc Mặt trận al-Nusra- chi nhánh "al-Qaeda tại Iraq" đang ngày gia tăng ảnh hưởng và sức mạnh trong hàng ngũ phiến quân ở Syrie. Song, ông cũng nói rằng không nên xem nhẹ vấn đề vì bản chất phân nhánh của mạng lưới khủng bố tại một số khu vực nổi bật vẫn là mối nguy hiểm không thể đoán trước được đối với lợi ích của Mỹ và các nước phương Tây ở nước ngoài.
Riêng về vấn đề Iran, bản báo cáo cho rằng Tehran không thể sản xuất đủ lượng uranium được làm giàu để sản xuất một quả bom nguyên tử mà không bị phát hiện. Đồng thời, báo cáo phân tích cho thấy Washington vẫn còn cơ hội tác động và thuyết phục Tehran không theo đuổi vũ khí hạt nhân bởi giới lãnh đạo Iran vẫn ưu tiên cho việc duy trì quyền lực và sẽ cân nhắc thận trọng những rủi ro liên quan tới chuyện sở hữu vũ khí hạt nhân.
Đặc biệt về tình hình Triều Tiên, ông Clapper thừa nhận rằng tư duy chiến lược của Bình Nhưỡng vẫn còn là một bí ẩn. Theo ông, khả năng Bắc Triều Tiên thực hiện "tuyên bố hiếu chiến" về một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc là không có, trừ phi chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang bị đe dọa. Mặc dù vậy, vị chính trị gia này cảnh báo vấn đề Bình Nhưỡng vẫn "rất nghiêm trọng" và không thể tiên đoán bởi rất khó để xác định đâu là "tình trạng nguy hiểm" theo quan điểm của giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Trong động thái mới nhất, các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã yêu cầu lực lượng quân đội nước này "cảnh giác tối đa" về một cuộc chiến tranh tiềm năng và thông báo tất cả đã sẵn sàng để "trút mưa đạn xuống kẻ thù".
VI VI (Theo Guardian, CNN, AFP)