01/03/2012 - 22:04

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP CẦN THƠ

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai tại huyện Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt

(CT)- Ngày 1-3, Đoàn đại biểu quốc hội TP Cần Thơ đã đến huyện Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai để ghi nhận các ý kiến đề xuất tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trình lên Quốc hội.

Theo báo cáo của lãnh đạo hai địa phương, Luật Đất đai năm 2003 đã bổ sung, sửa chữa nhiều vấn đề so với các bộ luật trước đó nên việc thực hiện rất thuận lợi. Tuy nhiên, do tiến trình phát triển đô thị, địa phương đã quy hoạch, giải tỏa diện tích đất lớn phục vụ cho xây dựng hạ tầng. Khi tiến hành bồi hoàn giải tỏa đã phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến chính sách, giá cả gây ra tình trạng khiếu nại. Từ năm 2004 đến hết năm 2011, có 652 trường hợp khiếu nại các quyết định hành chính trong quản lý đất đai tại huyện Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt. Chính quyền hai địa phương đã kịp thời vận dụng các chính sách hiện hành để xem xét, giải quyết kết hợp giải thích để người dân hiểu rõ về pháp luật. Nhờ đó, tình trạng khiếu kiện không bị kéo dài; không có khiếu kiện đông người.

Trao đổi với Đoàn ĐBQH TPCT, chính quyền và các ngành chức năng hai địa phương đã có nhiều đề xuất liên quan đến các văn bản pháp luật hiện nay quá nhiều và có sự chồng chéo, gây khó khăn trong việc thực hiện, như: Nghị định 105/2009/NĐ-CP (ngày 11-9-2009) và Nghị định 180/2007/NĐ-CP (ngày 7-12-2007) liên quan đến giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất chưa đủ tính định lượng và không chứa đựng tính pháp lý rõ ràng, dẫn đến việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khiếu kiện vượt cấp, chồng chéo nhau trong việc giải quyết các công trình xây dựng trái phép... Việc cấp giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa hiện nay chưa được chặt chẽ do luật còn nhiều kẽ hở, vô tình hợp thức hóa các khu dân cư tự phát, ảnh hưởng đến quy hoạch, phát triển chung của địa phương. Các địa phương đề xuất Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo để có cơ sở giải quyết tình trạng khiếu nại, tố cáo không đúng quy định, tránh bị kích động, gây khiếu kiện đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại hai cuộc làm việc, đồng chí Huỳnh Văn Tiếp, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TPCT dẫn đầu đoàn làm việc, đánh giá cao hai địa phương trong việc vận dụng tốt các chính sách, pháp luật để giải quyết thuận tình hợp lý các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Đồng thời yêu cầu các địa phương bổ sung các vấn đề liên quan đến các dự án trên địa bàn ảnh hưởng đến người dân, nhất là công tác tái định cư.

THÀNH NGUYỄN

Chia sẻ bài viết