15/03/2012 - 22:50

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ:

Giám sát tình hình chấp hành pháp luật về lao động và bảo vệ môi trường tại Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ

(CT)- Ngày 15-3-2012, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố, do ông Phạm Văn Hiểu, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn cùng các sở, ban, ngành thành phố đã giám sát tình hình chấp hành pháp luật về lao động và bảo vệ môi trường tại Công ty Cổ phần (CTCP) thuốc sát trùng Cần Thơ.

CTCP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất, gia công và kinh doanh các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), phân bón, công cụ phục vụ nông nghiệp, hợp chất ni tơ,… Hiện công ty có trên 60 sản phẩm thương mại hóa được phép lưu hành tại Việt Nam. Công ty có 203 công nhân viên có hợp đồng lao động (HĐLĐ); 100% công nhân viên được mua Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp. Ngoài ra, công ty còn trích chi phí mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân viên. Công tác thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường luôn được công ty chú trọng như: trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ bảo vệ cá nhân; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; mở các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; diễn tập phòng cháy chữa cháy tại chỗ;… Trong công tác bảo vệ môi trường công ty tuân thủ chấp hành khá tốt: đối với nước thải sản xuất, công ty có bể thu gom, lắng lọc và xử lý hóa chất sau đó lưu trữ tại các ao sinh học không thoát ra môi trường xung quanh; chất thải rắn độc hại được thu gom, lưu trữ vào các ngăn chứa theo quy định. Bên cạnh đó, công ty đầu tư lắp đặt lò đốt chất rắn độc hại với công suất 50kg/giờ; lắp đặt hệ thống xử lý khí thải với công suất 20.000m3/giờ; bố trí trồng cây xanh, thảm cỏ, ao hồ, tạo cảnh quan môi trường thoáng mát, sạch đẹp.

Ông Phạm Văn Hiểu thống nhất với báo cáo của công ty trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và bảo vệ môi trường. Việc chăm lo quyền và lợi ích của người lao động được quan tâm đúng mức, đời sống người lao động ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên trong công tác bảo vệ môi trường của công ty còn một số mặt hạn chế, như: phát tán mùi hôi, khí thải ra môi trường xung quanh. Đoàn giám sát yêu cầu công ty phải khắc phục tình trạng trên để đảm bảo môi trường sống tốt hơn.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết