06/02/2020 - 23:08

Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV

Gần 1.200 người nhiễm tại Trung Quốc được xuất viện

WHO vận động quyên góp 675 triệu USD, Quỹ Bill & Melinda Gates cam kết tài trợ 100 triệu USD

Thái Lan bắt giữ 6 đối tượng tung tin giả
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đã thành lập Trung tâm Chống tin giả để phối hợp với cảnh sát phát hiện, truy tìm và bắt giữ các đối tượng tung tin giả trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra.
Theo Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội, Buddhipongse Punakanta Buddhipongse, cho tới nay,  nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ 6 đối tượng.   
Theo Bộ trưởng Buddhipongse, việc phát tán tin giả vi phạm Điều 14 (2) của Luật Tội phạm mạng Thái Lan, trong đó quy định hành vi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin không có căn cứ trên mạng Internet, gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, an toàn công cộng hoặc hoảng loạn cho công chúng, có thể bị phạt tiền lên đến 100.000 baht (hơn 3.200 USD) và/hoặc phạt tù lên đến 5 năm.

Ngày 6-2, giới chức y tế Trung Quốc thông báo, tính đến cuối ngày 5-2 có tổng cộng 1.153 bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) đã xuất viện sau khi bình phục.

Trong báo cáo hằng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, riêng ngày 5-2 có 261 trường hợp xuất viện sau khi bình phục. Trong khi đó, đến hết ngày 5-2, tổng cộng có 563 trường hợp tử vong và 28.018 trường hợp nhiễm 2019-nCoV ở 31 tỉnh thành của Trung Quốc.  

Ngày 5-2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã vận động quyên góp 675 triệu USD cho kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra, chủ yếu thông qua đầu tư vào các quốc gia bị xem là đặc biệt “có nguy cơ”.

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này đang triển khai một kế hoạch ứng phó mang tính chiến lược, qua đó kêu gọi khoản tài trợ 675 triệu USD trong 3 tháng tới. Ông nêu rõ WHO sẽ trích 60 triệu USD để chi cho các hoạt động của tổ chức này phòng chống virus 2019-nCoV, trong khi phần còn lại sẽ được chuyển tới các quốc gia cần hỗ trợ để ngăn ngừa dịch bệnh. Ngoài ra, WHO cũng có kế hoạch gửi 500.000 khẩu trang và 40.000 mặt nạ phòng độc tới 24 quốc gia để hỗ trợ dập dịch.

Trước đó, cùng ngày, đại diện Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates cam kết tài trợ 100 triệu USD cho nỗ lực toàn cầu ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV.

Theo đó, Quỹ Bill & Melinda Gates sẽ trực tiếp chuyển 20 triệu USD cho các tổ chức và cơ quan như WHO, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc... Quỹ trên cũng dành 20 triệu USD để hỗ trợ giới chức y tế các nước miền Nam châu Phi và Nam Á - những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong các đợt dịch bệnh gần đây như dịch cúm H1N1 hồi năm 2009. Số tiền 60 triệu USD còn lại sẽ được dành cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm vaccine, cũng như các phương pháp điều trị và chẩn đoán.

Minh Châu - Ngọc Quang

Chia sẻ bài viết