08/08/2008 - 23:05

EU siết chặt trừng phạt Iran

(TTXVN)- Ngày 8-8, Pháp, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), thông báo các nước EU đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, trong đó có những hạn chế đối với các khoản cho vay công và thắt chặt kiểm tra hơn đối với hàng hóa của Iran.

Các biện pháp trừng phạt này, được đưa ra theo thỏa thuận của các đại sứ châu Âu cuối tháng 7, là hành động hưởng ứng mạnh mẽ nghị quyết trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) đối với Iran (Nghị quyết số 1803). Như vậy, EU đã “tiến xa hơn” khi hối thúc các nước thành viên “hạn chế” giao dịch với Iran trong các lĩnh vực liên quan đến hỗ trợ tài chính công, đặc biệt là việc cấp tín dụng và bảo hiểm xuất khẩu. Ngoài ra, các nước EU cũng sẽ “tiến hành kiểm tra đối với hàng hóa Iran nhập khẩu vào EU hoặc hàng hóa xuất khẩu sang Iran tại các sân bay và cảng biển của khối này”.

EU đưa ra các biện pháp siết chặt trừng phạt Iran trong bối cảnh “Nhóm 5+1” (gồm 5 nước HĐBA LHQ và Đức) đang tiến hành giải quyết cuộc tranh cãi ngoại giao giữa phương Tây với Iran liên quan đến chương trình làm giàu uranium của nước này mà phía Tehran tuyên bố là vì các mục đích hòa bình, song phương Tây lại lo ngại nó nằm trong một chương trình vũ khí hạt nhân.

Ngày 6-8 vừa qua, “Nhóm 5+1” đã nhất trí xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran sau khi Tehran đưa ra câu trả lời “không làm hài lòng” các nước này về gói biện pháp khuyến khích kinh tế mà nhóm này đưa ra để đổi lấy việc Iran ngừng chương trình làm giàu uranium. Ngoài đe dọa trừng phạt thêm, Mỹ còn cảnh báo vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran.

Chia sẻ bài viết