* Ít nhất 53 người thiệt mạng trong vụ tai nạn lật xe chở người di cư ở Mexico
Ngày 9-12, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách nội vụ Ylva Johansson thông báo một nhóm 15 quốc gia thành viên của khối đã đồng ý tiếp nhận 40.000 người Afghanistan được tái định cư tại các nước này.
Theo hãng tin AFP, Ðức sẽ tiếp nhận 25.000 người, Hà Lan tiếp nhận 3.159 người, Tây Ban Nha và Pháp mỗi nước tiếp nhận 2.500 người, số còn lại được 11 quốc gia khác tiếp nhận.

Một gia đình Afghanistan vội vã đến sân bay rời khỏi quê hương hồi giữa tháng 8 khi Taliban chuẩn bị lên nắm quyền. Ảnh: Anadolu Agency
Bà Johansson cho rằng đây là hành động đoàn kết và việc tiếp nhận người Afghanistan di cư theo một cách thức có kiểm soát sẽ giúp ngăn chặn hoạt động nhập cư bất hợp pháp vào EU.
Số 40.000 người Afghanistan được tiếp nhận trên là một phần trong kế hoạch tái định cư 60.000 người di cư mà EU đã cam kết trước đó. Hiện EU chưa có kế hoạch tiếp nhận đợt người di cư tiếp theo.
Trước đó, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đã kêu gọi EU tiếp nhận 42.500 người di Afghanistan trong vòng 5 năm, song đề xuất này đã không được sự đồng thuận của một số quốc gia thành viên EU. Kể từ sau khi Taliban giành kiểm soát Afghanistan tháng 8 vừa qua, 24 nước EU đã tiếp nhận tổng cộng 28.000 người di cư từ quốc gia Tây Nam Á này.
Cùng ngày, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thông báo trong 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 11, các đối tác nhân đạo đã nỗ lực viện trợ cho người dân Afghanistan. Cụ thể, 8 triệu người đã được viện trợ lương thực, 150.000 người được viện trợ nhu yếu phẩm và 130.000 trẻ em được hỗ trợ học tập.
Theo ông Dujarric, trong thời gian trên, hơn 1,1 triệu người Afghanistan đã được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản và chuyên sâu; hơn 200.000 trẻ em đã được điều trị suy dinh dưỡng cấp tính; 45.000 người được bảo trợ và gần 500.000 người được cấp nước sạch và được hỗ trợ các điều kiện vệ sinh.
* Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, chính quyền bang Chiapas, miền Nam Mexico, thông báo số người thiệt mạng trong vụ lật xe tải thùng trở người di cư ngày 9-12 đã tăng lên 53 người. Ngoài ra, có 58 người bị thương, trong đó 17 trường hợp nguy kịch.
Theo kết quả điều tra ban đầu, chiếc xe tải chở hơn 100 người di cư trái phép, phần lớn từ các quốc gia Trung Mỹ. Tài xế lái xe này đã bị mất lái khi vào cua khiến xe đâm vào tường chắn và lật. Vụ tai nạn xảy ra trên đường quốc lộ nối thành phố Chiapa de Corzo với thủ phủ Tuxtla Gutierrez của bang Chiapas.
Trong diễn biến liên quan, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) mới đây ra thông cáo kêu gọi quyên góp 750 triệu USD, khoản viện trợ lớn nhất mà tổ chức này từng vận động cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe, để hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi vấn đề di cư ở khu vực này. Theo ước tính của UNICEF, số trẻ em và thanh thiếu niên nói trên có thể lên tới 3,5 triệu người vào năm tới, tăng 47% so với năm 2021.
Giám đốc UNICEF khu vực Mỹ Latinh và Caribe, Jean Gough nhận định: “Chưa bao giờ khu vực này chứng kiến số lượng trẻ em và thanh thiếu niên - thường là còn rất trẻ - di cư cùng cha mẹ cao như vậy”. Ông Gough cho biết phần lớn các gia đình mang theo con nhỏ, đôi khi là trẻ sơ sinh, vượt hàng ngàn ki-lô-mét, băng qua gần như toàn bộ lục địa, để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong hơn một năm qua, đại dịch COVID-19 và các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đã khiến họ lún sâu hơn vào cảnh đói nghèo, buộc họ phải di cư. Một số trẻ em và thanh thiếu niên di cư đơn độc và luôn đối mặt với nguy cơ bị buôn bán, bóc lột, bắt cóc, bạo lực và thậm chí tử vong.
VIỆT HÙNG