02/11/2015 - 10:26

ĐỒNG THÁP: Phát triển loại hình du lịch sinh thái thân thiện với môi trường

Ông Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, ước tính cả năm 2015 tổng lượt khách tham quan hơn 2 triệu, trong đó lượng khách quốc tế đến Đồng Tháp lại tăng trên 28% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch hơn 300 tỉ đồng. Quyết tâm phát triển loại hình du lịch sinh thái của tỉnh là thân thiện với môi trường.

Nhờ phát triển loại hình du lịch sinh thái thân thiện với môi trường nên du lịch tỉnh Đồng Tháp ngày càng thu hút du khách. Tỉnh tập trung đầu tư và định vị chủ đề cho từng khu, điểm nhằm xây dựng sản phẩm du lịch phong phú, tránh trùng lắp tăng hấp dẫn khách du lịch. Khi khách du lịch đến Đồng Tháp được chiêm ngưỡng các loại hình đặc trưng riêng như tham quan thành phố Cao Lãnh - là thủ phủ đất sen hồng; thành phố Sa Đéc là nơi thành phố hoa nhiệt đới; Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng thưởng thức với Làng ẩm thực đồng quê; Vườn Quốc gia Tràm Chim tham quan Công viên chim tự nhiên của Đồng Tháp Mười; đến Khu di tích Gò Tháp là Vương quốc của cây Sen; Khu di tích Xẻo Quýt được tham quan bảo tồn lịch sử.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã cho phép lập quy hoạch phân khu Khu du lịch Đồng Sen Tháp Mười thuộc huyện Tháp Mười. Khu du lịch Đồng Sen Tháp Mười được quy hoạch là khu du lịch cộng đồng, với định hướng là du lịch sinh thái nhằm giới thiệu và quảng bá về hoa sen và các sản phẩm sen.

Ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp tập trung một số giải pháp phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 như xây dựng sản phẩm du lịch tỉnh mang nét riêng có so với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tạo sự khác biệt, hấp dẫn du khách như du lịch sinh thái, ngắm hoa sen, nhưng là những cánh đồng sen bạt ngàn gắn với thương hiệu du lịch ‘’Đồng Tháp: thuần khiết như hồn Sen’’. Thực hiện thật tốt các định vị các khu, điểm du lịch trọng điểm như Khu di tích Xẻo Quýt (huyện Cao Lãnh) phát triển sản phẩm du lịch theo chủ đề ‘’Bảo tồn lịch sử - gìn giữ hồn qu꒒ và bộ sưu tập hoa súng. Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh) phát triển sản phẩm du lịch chủ đạo là ‘’Làng ẩm thực đồng qu꒒ và bộ sưu tập tre. Khu di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thành phố Cao Lãnh) tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của cụ Nguyễn Sinh Sắc và của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phát huy giá trị truyền thống làng Hòa An xưa và bộ sưu tập cây dược liệu...

NGUYỄN VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết