17/07/2018 - 07:22

Đồng lòng để khu dân cư đẹp hơn 

Vận động bà con chỉnh trang đô thị là những hành động thiết thực mà Ban Công tác Mặt trận khu vực 3, phường An Thới, quận Bình Thủy đã và đang thực hiện, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Qua đó, cho thấy Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, khá toàn diện ở khu dân cư.

Hẻm tổ 13, 14, 20 được nâng cấp khang trang. Ảnh: NGUYỄN HUY
Hẻm tổ 13, 14, 20 được nâng cấp khang trang. Ảnh: NGUYỄN HUY

Theo ông Nguyễn Duy Tiến, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực 3, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận khu vực đã thực hiện mô hình vận động nhân dân đóng góp nâng cấp hẻm. Nhằm thực hiện hiệu quả mô hình, các cán bộ khu vực phối hợp với phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân cùng góp sức tham gia.

Tham quan 2 tuyến hẻm trong khu vực vừa được nâng cấp khang trang trong những tháng đầu năm 2018 với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng do nhân dân đóng góp, càng thấy rõ tinh thần đoàn kết, tích cực đóng góp xây dựng quê hương của bà con nơi đây. Ông Nguyễn Duy Tiến cho biết: “Tất cả mọi việc liên quan đến dân đều được cán bộ khu vực họp bà con, công khai rõ ràng. Chính vì thế bà con đồng lòng ủng hộ góp tiền nâng cấp các con hẻm trong khu vực”. Nhìn con hẻm tổ 13, 14, 20 dài 150 mét, chiều ngang 5 mét được nâng cấp cao ráo, sạch đẹp, bà Thái Kim Hoàn, một người dân sống trong hẻm, phấn khởi: “Trước đây, nền hẻm thấp, được tráng xi măng nhiều năm xuống cấp nên có nhiều chỗ nước ứ đọng khi mưa lớn, làm cho cảnh quan khu dân cư không đẹp. Trong cuộc họp, các cán bộ khu vực nêu lên mục đích, ý nghĩa và kêu gọi bà con đóng góp 40% cùng Nhà nước hỗ trợ 60% để nâng cấp hẻm, ai cũng đồng tình góp tiền. Chính sự hợp sức ấy càng thắt chặt tình làng nghĩa xóm của bà con với nhau...”. Nhờ đó, bà con đã đóng góp 130 triệu đồng cùng với Nhà nước nâng cấp hẻm tổ 13, 14, 20 khang trang.

Trước đó, hẻm 581 ở khu vực 3 dài 150 mét, ngang 6 mét được xây dựng khang trang, sạch đẹp từ sự góp sức của nhân dân. Ông Lê Xuân Trang, Trưởng khu vực 3, cho biết: “Do mặt hẻm thấp, hệ thống cống thoát nước nhỏ nên khi mưa xuống hoặc triều cường dâng cao thì nước ứ đọng gây lầy lội, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân. Trước những bức xúc của nhân dân, các cán bộ phường, khu vực tổ chức họp dân bàn việc nâng cấp hẻm. Bà con đồng tình, cùng các mạnh thường quân đóng góp tiền, ủng hộ đá, nhựa… với tổng trị giá nâng cấp hẻm hơn 1 tỉ đồng”. Bà Cao Thị Chắt, người dân sống trong hẻm 581 bày tỏ: “Nghe các cán bộ phường, khu vực nêu lên ý nghĩa của việc nâng cấp hẻm, mức đóng góp của từng hộ… vì lợi ích chung nên ai cũng đồng tình đóng góp. Khi làm hẻm, cán bộ khu vực, phường cùng bà con thay phiên nhau giám sát nên bà con rất hài lòng”.

Trong xây dựng nếp sống văn minh, các cán bộ khu vực 3 cũng tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Bà Thái Kim Hoàn nói: “Các cán bộ phường, khu vực thường xuyên tuyên truyền và vận động bà con cùng nhau xây dựng phường văn minh đô thị. Giờ hẻm được mở rộng nên ai cũng ý thức quét dọn, bỏ rác đúng nơi quy định, giữ vệ sinh môi trường nơi mình sinh sống, góp phần làm cảnh quan khu dân cư đẹp hơn”.

Ông Nguyễn Duy Tiến khẳng định: “Có được kết quả trên là nhờ các cán bộ phường hỗ trợ, sự đoàn kết của các cán bộ khu vực trong tuyên truyền, vận động, được người dân đồng tình hưởng ứng. Hiện các cán bộ khu vực đang vận động nhân dân đóng góp nâng cấp hẻm 557, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang”.  

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết