Đó là cái mà Tổng thống Syrie Bashar al- Assad dọa sẽ xảy ra nếu phương Tây can thiệp vào quốc gia này. Trả lời phỏng vấn tờ Điện tín Chủ nhật của Anh hồi cuối tuần rồi, ông Assad nói Syrie khác xa Ai Cập, Tunisie và Yemen- những quốc gia đã và đang trải qua quá trình thay đổi chế độ- về cả lịch sử lẫn chính trị. Tổng thống Assad cho rằng cách ông phản ứng với phong trào Mùa xuân A-rập không giống các nhà lãnh đạo A-rập bị lật đổ từng làm. “Sáu ngày sau khi các cuộc biểu tình nổ ra, tôi đã khởi động cải cách. Dân chúng nghi ngờ rằng cải cách chỉ để “gây mê” họ. Nhưng khi chúng tôi thông báo các cải cách, vấn đề bắt đầu dịu xuống. Đó là lúc tình thế đảo ngược. Đó là khi dân chúng bắt đầu ủng hộ chính phủ”- ông tỏ ra tự tin.
 |
Biểu tình phản đối Tổng thống Assad tại Syrie. |
Ông Assad cũng dùng những từ ngữ mang tính chuyên môn khi nói về trận “động đất” mà theo ông sẽ thiêu rụi cả Trung Đông. “Hiện thời Syrie là trung tâm của khu vực. Nó là một đường đứt gãy, và nếu anh đùa với đất, anh sẽ gây ra cơn địa chấn. Anh muốn nhìn thấy một Afghanistan khác hay 10 Afghanistan? Bất kỳ biến cố nào ở Syrie cũng sẽ đốt cháy toàn bộ khu vực”- ông đe dọa. Trước đây, ông Assad cũng từng hăm he rằng nếu bị NATO tấn công, quân đội Syrie sẽ cùng lực lượng Hezbollah ở Liban không kích Israel và trả đũa tàu chiến Mỹ trên vịnh Persic cũng như các lợi ích của phương Tây.
Các cuộc biểu tình đòi ông Assad, người tiếp nối 29 năm cầm quyền của cha mình hồi năm 2000, từ chức bắt đầu vào tháng 3 năm nay. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 3.000 người (trong đó có 200 trẻ em) đã bị lực lượng an ninh sát hại. Trong khi đó, chính quyền Syrie đổ lỗi cho các phần tử đối lập đã gây ra những bất ổn hiện nay, khiến 1.100 cảnh sát và binh sĩ thiệt mạng. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận trong những ngày đầu, nhân viên công lực đã phạm “nhiều sai lầm”.
Hiện Tổng thống Assad đang phải chịu sức ép quốc tế rất lớn. Ngày 28-10, Liên đoàn A-rập đã gởi “thông điệp khẩn” cho ông Assad yêu cầu có biện pháp bảo vệ dân thường. Cùng ngày, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon một lần nữa kêu gọi Damas chấm dứt các cuộc đàn áp. Trước đó, các nước phương Tây cũng đã tìm kiếm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm áp đặt lệnh trừng phạt nặng nền lên Syrie nhưng bị Nga và Trung Quốc phủ quyết. Tuy nhiên, gần đây cả Mát-xcơ-va và Bắc Kinh đang gia tăng áp lực buộc ông Assad cải cách. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thậm chí còn đặt ông này trước 2 sự lựa chọn: cải cách hoặc từ chức.
Trước mắt, một trận “động đất”ở Trung Đông hy vọng sẽ không xảy ra bởi NATO chưa có kế hoạch “tính sổ” với Syrie sau khi kết thúc sứ mệnh tại Libye vào hôm nay 31-10. Mặt khác, phe đối lập Syrie cũng không ủng hộ một kịch bản như kiểu Libye.
LÊ DÂN