23/06/2019 - 19:06

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản tham quan các mô hình kinh tế tại TP Cần Thơ 

(CT)- Tiếp tục chương trình công tác tại TP Cần Thơ, ngày 23-6, đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đến tham quan một số mô hình kinh tế nông nghiệp tại TP Cần Thơ. Cùng đi có các đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ...

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản (thứ 3 bên trái sang) tham quan mô hình nuôi cá tra của Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản miền Nam.

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản (thứ 3 bên trái sang) tham quan mô hình nuôi cá tra của Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản miền Nam.

Đoàn đã đến tham quan mô hình nuôi cá tra của Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản miền Nam (quận Bình Thủy). Tại đây, Đoàn được nghe ông Trần Văn Quang, Tổng Giám đốc công ty chia sẻ về kinh nghiệm, quy trình, kỹ thuật, công nghệ nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương của Lào trong lĩnh vực này.

Đoàn cũng đến tham quan mô hình trồng dâu Hạ Châu tại thị trấn Phong Điền, mô hình trồng sầu riêng tại xã Tân Thới (huyện Phong Điền) và được lãnh đạo, người dân địa phương chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây ăn trái này. Sau đó, Đoàn đến tham quan và thắp hương tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam.

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước (thứ 2 bên phải sang) tham quan mô hình trồng sầu riêng tại xã Tân Thới. Ảnh: A.D

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước (thứ 2 bên phải sang) tham quan mô hình trồng sầu riêng tại xã Tân Thới. Ảnh: A.D

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, hướng dẫn nhiệt tình của lãnh đạo, doanh nghiệp và người dân TP Cần Thơ. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp  quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác với các địa phương của Lào phát triển mô hình nuôi cá tra xuất khẩu, trồng các loại cây ăn trái, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết