02/04/2023 - 18:38

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại TP Cần Thơ 

(CT) - Chiều 2-4, Ðoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, đến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (quận Ô Môn) và Hội Ðoàn kết Sư sãi yêu nước TP Cần Thơ. Cùng đi có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; Thường trực HÐND, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN và Công an TP Cần Thơ...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, tặng quà tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Ảnh: ANH DŨNG

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi tới các vị chức sắc, tăng sinh Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, thông qua các chức sắc gửi tới đồng bào dân tộc Khmer thành phố lời thăm hỏi ân cần và lời chúc Tết Chôl Chnăm Thmây an lành, đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. Ðồng chí nhấn mạnh, năm 2022 nhiều khó khăn thách thức, nhưng đất nước ta đạt được những kết quả khá toàn diện, có 13/15 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng phục hồi nhanh, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… để lại dấu ấn nổi bật. Ðạt được thành tựu ấy là nỗ lực của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có đóng góp rất tích cực của các sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer.

Nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc Khmer có 1,3 triệu người, sinh sống tại 17 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ. Ðồng bào có truyền thống yêu nước, đoàn kết với các dân tộc anh em. Ðảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp phát triển đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào Khmer Nam Bộ nói riêng.

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Cần Thơ luôn gắn bó mật thiết, tạo điều kiện để Học viện Phật giáo Nam tông Khmer phát huy hiệu quả vai trò là một cơ sở giáo dục đáp ứng nguyện vọng của chư tăng phật tử. Ðề nghị Thành ủy, HÐND, UBND và Ủy ban MTTQVN thành phố tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào nhiều hơn nữa. Từ nay đến ngày diễn ra Tết Chôl Chnăm Thmây cần có kế hoạch thăm hỏi, động viên, kịp thời giúp đỡ các hộ Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trọn vẹn Tết Chôl Chnăm Thmây; để không một người dân, một gia đình đồng bào Khmer nào không có Tết. Các vị chư tăng, đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, đồng lòng chung sức, vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau xây dựng TP Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đại biểu chụp hình lưu niệm với Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã tặng quà các vị chức sắc và 52 người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng; tặng quà Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Ðoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố mỗi phần trị giá
11 triệu đồng.

Hòa thượng Ðào Như, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Thượng tọa Lý Hùng, Phó Hội trưởng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố, đã cảm ơn sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và thành phố đối với sự phát triển của Học viện, cũng như luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc Khmer. Ðồng thời, khẳng định tiếp tục động viên đồng bào dân tộc Khmer tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết