10/01/2016 - 17:05

Đón Tết trong nhà mới

Tết này, vợ chồng anh Huỳnh Văn Vũ – chị Lê Thị Chiến (ngụ ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền) vui vầy đón mừng xuân mới trong căn nhà khang trang, vững chãi, còn sực nức mùi sơn mới. Đó là ước mơ của đôi vợ chồng sau hơn 20 năm nên duyên chồng vợ, nay mới thành hiện thực.

Kết hôn năm 1993, vợ chồng anh Vũ làm mướn đủ nghề để kiếm sống. Sau đó cha mẹ chồng cho ra riêng với liếp vườn, trồng được 20 gốc nhãn. Anh chị chí thú làm ăn, vừa trồng cây trái, vừa làm thuê, đảm bảo thu nhập, nuôi hai con khôn lớn, học hành thành tài. Tuy vậy, cuộc sống gia đình cứ mãi nghèo khó, thiếu trước hụt sau, còn gặp khó khăn về nhà ở. Anh Vũ bùi ngùi nhớ lại: "Gia đình tôi trú ngụ qua 3 lượt nhà lá rồi. Lúc mới ra riêng, hai vợ chồng dựng chòi lá nhỏ; mấy năm sau cất mới, có cơi nới chút đỉnh. Đến cái nhà thứ 3, qua nhiều mùa mưa nắng đã dột nát, nhưng hai vợ chồng lần lựa mãi vì không dám vay mượn nợ cất nhà. May mắn thay, chính quyền địa phương xem xét, hỗ trợ xây dựng căn nhà. Người thân hai bên gia đình gom góp hỗ trợ khoảng 8 triệu đồng, để vợ chồng tôi có được căn nhà đàng hoàng, khang trang này. Cả nhà ai cũng vui, cứ ngỡ đang nằm mơ". Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, anh Vũ luôn tay lau mấy khung cửa sổ, còn chị Chiến bộc bạch: "Năm nay, gia đình tôi vui Tết trong nhà mới, càng thấy cuộc sống này thêm ý nghĩa và cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Căn nhà mới này là động lực để vợ chồng tôi cố gắng lao động để vun đắp hạnh phúc gia đình, dành dụm lo cho tương lai hai con".

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ (ở giữa, bên trái) và ông Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ (ở giữa, bên phải) trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình.

Căn nhà Đại đoàn kết của vợ chồng anh Vũ là một trong 130 căn nhà do Ban vận động Ngày vì người nghèo TP Cần Thơ trao cho hộ nghèo các xã: Trường Long, Nhơn Ái và Tân Thới (huyện Phong Điền) giữa tháng 12-2015 dịp kỷ niệm chào mừng 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960 – 20-12-2015); Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2015 – 2020). Hôm ấy, tại Khu di tích Chiến thắng ông Hào của xã Trường Long, huyện Phong Điền, người người nô nức, hồ hởi "khoe" về căn nhà mới được hỗ trợ. Cô Nguyễn Thị Dân (56 tuổi, ấp Trường Phú B) được trao tặng nhà Đại đoàn kết trong đợt này, cho biết: "Mấy chục năm qua, ăn Tết trong mái tranh nghèo, trống trước dột sau. Năm nay, cả nhà tôi chung tay trang hoàng nhà mới để đón Tết ấm cúng, sum vầy". Mỗi căn nhà trị giá trên 40 triệu đồng, trong đó có 32 triệu đồng do các đơn vị vận động, phần còn lại do gia đình đóng góp. Kinh phí xây dựng từ nguồn vận động của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Ban vận động Ngày vì người nghèo TP Cần Thơ và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, với số tiền 4 tỉ 160 triệu đồng.

Mới đây, tại Khu du lịch Lung Cột Cầu (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ tổ chức lễ khởi công xây dựng 50 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Dự kiến thời gian xây dựng 1 tháng, kinh phí từ nguồn vận động Quỹ Vì người nghèo của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ, hỗ trợ 32 triệu đồng/căn, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp từ 8 triệu đồng trở lên. Từ khi thành lập đến nay, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ xây dựng hàng trăm căn nhà Đại đoàn kết cũng như tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội cho người nghèo vùng ĐBSCL. Sắp tới, Hội tiếp tục tài trợ phẫu thuật cho 400 bệnh nhân nghèo mắc bệnh tim (khoảng 100 triệu đồng/ca). Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ, mong muốn đơn vị xây dựng thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình; chính quyền địa phương quan tâm kiểm tra, giám sát quá trình thi công, để bà con có nhà ở kiên cố, an tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ông bà xưa có câu an cư, lạc nghiệp. Như vậy, 50 gia đình nghèo của xã Nhơn Nghĩa sẽ vui xuân, đón Tết trong căn nhà mới, hứa hẹn một năm mới ổn định, thuận lợi phát triển kinh tế gia đình. Theo thống kê của huyện Phong Điền, năm 2015, gần 230 hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết từ các nguồn vận động. Có thể thấy, chương trình trao nhà Đại đoàn kết có ý nghĩa to lớn đối với người nghèo, góp phần chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định về nhà ở, phát triển sản xuất; đồng thời giúp địa phương hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiến tới công nhận Phong Điền thành huyện nông thôn mới.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết