31/12/2018 - 19:26

Đoàn kết xây dựng quê hương 

Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, đã đoàn kết, nỗ lực chăm lo, hỗ trợ để các hộ vươn lên thoát nghèo bằng nhiều việc làm thiết thực, như: vận động cất nhà, xét hồ sơ bảo lãnh các hộ vay vốn làm ăn, hướng dẫn tham gia các mô hình sản xuất hiệu quả... Song song đó, khu vực vận động xã hội hóa xây dựng, sửa chữa các tuyến đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng...

Cán bộ Mặt trận phường Thới An Đông cùng Đại diện Ban CTMT khu vực Thới Thuận thăm hỏi, tặng quà một trường hợp hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực. Ảnh: TÂM KHOA
Cán bộ Mặt trận phường Thới An Đông cùng Đại diện Ban CTMT khu vực Thới Thuận thăm hỏi, tặng quà một trường hợp hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực. Ảnh: TÂM KHOA

Những ngày này, thành viên Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Thới Thuận tất bật vận động quà tặng chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, gấp rút hoàn thành công trình chào mừng đại hội Mặt trận phường Thới An Đông. Ông Nguyễn Văn Hề, Trưởng Ban CTMT khu vực Thới Thuận nói: “Chúng tôi chọn công trình vận động cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo để chào mừng đại hội. Riêng dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi vận động 30 phần quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn”. Vừa dọn vào ngôi nhà Đại đoàn kết được Ban CTMT khu vực vận động tặng, gặp chúng tôi, bà Nguyễn Thị Phụng (hộ nghèo) kể với giọng vui mừng xen lẫn xúc động: “Hơn chục năm qua, tôi cất tạm căn chòi nhỏ “ở đậu” trên đất của một người trong xóm. Hằng ngày, tôi hái rau đi bán để mưu sinh”. Thấy hoàn cảnh bà Phụng neo đơn, cuộc sống khó khăn, cán bộ khu vực vận động để bà có được căn nhà “an cư”. Ngoài ra, bà cũng được cán bộ Mặt trận đăng ký một “sạp” để buôn bán rau củ ở chợ Ngã Ba, mỗi ngày thu nhập khoảng 50.000- 70.000 đồng.

Nhiều năm qua, tập thể Ban CTMT khu vực Thới Thuận luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống; vận động bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Ông Nguyễn Văn Hề, Trưởng Ban CTMT khu vực nói: “Trước kia, số hộ nghèo của khu vực còn khá cao. Hằng năm, Chi bộ, Ban CTMT đề ra kế hoạch giúp 3-5 hộ thoát nghèo. Nhiều năm qua, chỉ tiêu này đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, số hộ nghèo khu vực giảm còn 13 hộ”. Trong số 13 hộ nghèo, có 4 hộ tuổi cao, sức yếu, không đất sản xuất. Các trường hợp này, khu vực vận động hỗ trợ 10kg gạo/tháng.

Bà Nguyễn Thị Lăng đã gần 70 tuổi, sống đơn thân, sức khỏe yếu, được giúp đỡ thường xuyên của khu vực. Bà Lăng bộc bạch: “Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ khu vực, tôi được nhận trợ cấp gạo và thỉnh thoảng còn được nhận nhu yếu phẩm. Những lúc trở trời mưa gió, sức khỏe suy kém, cán bộ khu vực còn vận động hỗ trợ tiền để làm chi phí khám bệnh”. Ngoài những hộ được hỗ trợ thường xuyên, vào các dịp lễ, Tết, Ban CTMT khu vực vận động khoảng 120 phần quà hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, các đoàn thể khu vực quản lý 4 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để tạo điều kiện cho các hộ gia đình đầu tư sản xuất, mua bán nhỏ. Trước kia, gia đình anh Cao Ngọc Việt thuộc diện hộ nghèo do không đất sản xuất, sống bằng nghề làm hồ. Nhờ số vốn vay 15 triệu đồng, gia đình anh thuê đất để làm lúa 3 vụ/năm. Hiện nay, gia đình anh Việt đã thoát nghèo, có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm...

Trước đây, đa số các tuyến đường khu vực còn chưa được đổ bê tông. Hằng năm, Ban CTMT khu vực vận động xã hội hóa làm đường nên giờ, phần lớn các tuyến đường chính của khu vực đều đã được bê tông hóa, nhựa hóa khang trang, với tổng chiều dài hơn 6km. Ban CTMT cũng vận động nhân dân lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường giao thông với với tổng chiều dài hơn 4.500m, để việc đi lại thuận tiện, đồng thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Ông Nguyễn Văn Hề cho biết: “Đối với các công trình huy động sức dân, Ban CTMT luôn chú trọng phát huy dân chủ, họp dân công khai mức đóng góp. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi giám sát chặt chẽ để công trình đảm bảo chất lượng”.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết